Tiêm kích F-35B chính thức tiếp quản vai trò của tiêm kích AV-8B Harrier II

ANTD.VN - Sau hơn 4 thập niên phục vụ, tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harrier II đang dần khép lại hành trình lịch sử để nhường chỗ cho tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35B Lightning II, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong năng lực không quân của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Một chương mới đang mở ra đối với lực lượng không quân thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ khi tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II chính thức tiếp quản vai trò mà tiêm kích AV-8B Harrier II đã đảm nhiệm suốt nhiều thập niên qua.

Quá trình chuyển giao không chỉ đơn thuần là thay đổi một loại máy bay bằng một loại máy bay khác. Đây được xem là bước tiến lớn về công nghệ tác chiến, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư duy sử dụng sức mạnh không quân của Mỹ trên các chiến trường hiện đại.

AV-8B Harrier II được đưa vào biên chế từ những năm 1980 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Nhờ thiết kế đặc biệt này, loại máy bay trên có thể hoạt động từ các tàu đổ bộ tấn công, căn cứ dã chiến hoặc những khu vực không có đường băng tiêu chuẩn.

Chiến đấu cơ AV-8B Harrier II

Trong nhiều cuộc xung đột từ vùng Balkan, Afghanistan cho tới Iraq, AV-8B Harrier II đã đóng vai trò là phương tiện yểm trợ hỏa lực đường không đáng tin cậy cho lực lượng mặt đất. Máy bay đạt tốc độ tối đa 1.065 km/h, bán kính chiến đấu hơn 550 km và có thể mang theo nhiều loại bom, tên lửa không đối đất cùng pháo 25 mm.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống phòng không hiện đại khiến những máy bay thế hệ cũ ngày càng gặp nhiều thách thức. Đây là lý do Mỹ đẩy nhanh quá trình thay thế Harrier bằng F-35B Lightning II.

F-35B là biến thể cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng của dòng tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ 5 F-35 Lightning II. Máy bay có chiều dài 15,7 m, sải cánh 10,7 m và tốc độ tối đa 1.930 km/h.

Khác với Harrier, F-35B không chỉ là một máy bay tấn công mặt đất mà còn là trung tâm tác chiến trên không hiện đại. Hệ thống cảm biến tích hợp cho phép phi công thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu chiến trường theo thời gian thực với các lực lượng hải quân, không quân và bộ binh.​

screenshot-2026-06-05-192844.png
Tiêm kích F-35B chính thức tiếp quản vai trò của tiêm kích AV-8B Harrier II

Một trong những ưu thế nổi bật nhất của F-35B là khả năng tàng hình trước radar đối phương. Điều này giúp máy bay có thể tiếp cận các khu vực được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không dày đặc mà những máy bay thế hệ trước rất khó thực hiện.

Việc F-35B tiếp quản vai trò của AV-8B Harrier II cũng đồng nghĩa các tàu đổ bộ tấn công lớp America và lớp Wasp của Hải quân Mỹ sẽ sở hữu năng lực tác chiến vượt xa trước đây. Những chiến hạm này có thể triển khai các phi đội F-35B để thực hiện nhiệm vụ tấn công, trinh sát, chế áp phòng không và kiểm soát không phận trong cùng một chiến dịch.

f-35b-copy-2.jpg

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng