Tích cực tuyên truyền, “điểm nóng” sẽ giảm

ANTĐ - Trưởng công an 3 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và 15 phường, xã, thị trấn trọng điểm về ma túy, phải đề ra các giải pháp, biện pháp xóa điểm “nóng”, phấn đấu đưa địa bàn khỏi diện phức tạp - Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tại Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh, giải quyết địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Tích cực tuyên truyền, “điểm nóng” sẽ giảm  ảnh 1
CAQ Tây Hồ triệt xóa điểm “nóng” ma túy núp bóng quán karaoke

Khó xóa điểm “nóng” ma túy tổng hợp

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Biên - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội: Bên cạnh các điểm, tụ điểm phức tạp liên quan đến ma túy truyền thống, thời gian qua, các điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp đang gia tăng nhanh, tập trung ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT. Qua công tác kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 85 vụ, việc liên quan đến ma túy, hình sự. Điển hình là vụ phát hiện, bắt quả tang gần 150 đối tượng tụ tập, “bay lắc” trong quán bar khách sạn Sheraton, quận Tây Hồ. “Người nghiện ma túy tổng hợp chỉ được phát hiện thông qua công tác bắt giữ. Lực lượng công an cơ sở còn lúng túng trong việc nắm tình hình, quản lý số đối tượng nghiện ma túy loại này” - Thượng tá Biên cho biết.

Chỉ ra những khó khăn trong đấu tranh, giải quyết các địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tổng hợp, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng CAQ Hoàn Kiếm dẫn chứng: Ở phường Hàng Buồm hiện có 20 cơ sở bán nước giải khát, rượu, thuốc lá biến tướng, biểu hiện chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp về đêm. Có cơ sở diện tích chỉ 50m2, không có lối thoát nạn, không đảm bảo an toàn PCCC, nhưng vẫn được các ngành chức năng cấp giấy phép kinh doanh. Chia sẻ ý kiến với đại diện CAQ Hoàn Kiếm, Thượng tá Nguyễn Ngọc Biên nói: Việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT khá tràn lan, ngành chức năng thiếu kiểm tra thực tế nên cấp phép trái với quy định hiện hành. Cơ sở không đảm bảo khoảng cách với trường học, cơ quan hành chính nhà nước... có ở nhiều nơi. “Chính quyền cơ sở chậm rút giấy phép các trường hợp vi phạm, cấp phép mới không xác minh, không xin ý kiến của lực lượng công an. Điểm nóng ma túy tổng hợp gia tăng, khó xóa là vì vậy” - chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chỉ rõ. 


Nâng cao kỹ năng “đánh án” ma túy

Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đại tá Đinh Văn Toản yêu cầu lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thủ đô. “Lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy sẽ được các chuyên gia Bộ Công an tập huấn nghiệp vụ, kỹ chiến thuật vây bắt tội phạm có trang bị vũ khí, với những bài tập như: bắt trong nhà, khách sạn và đánh chặn ô tô vận chuyển” - đồng chí Phó Giám đốc cho biết. 

Để triển khai hiệu quả kế hoạch: “Tăng cường các biện pháp đấu tranh, giải quyết các địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy”, Đại tá Đinh Văn Toản cho biết: UBND TP Hà Nội vừa thống nhất chọn 3 quận là: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và 15 phường, xã, thị trấn, triển khai thí điểm đấu tranh, “hạ nhiệt” điểm “nóng” ma túy. Trưởng công an các đơn vị cần triển khai ngay công tác điều tra cơ bản, đề ra kế hoạch, giải pháp đấu tranh để địa bàn không còn điểm phức tạp, hoặc ít phức tạp về ma túy. Bên cạnh công tác điều tra, khám phá án, bắt giữ các đối tượng trọng điểm, lực lượng công an cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền. “Tuyên truyền phải trọng tâm, chia thành từng khu vực như: cụm trường đại học - THPT, các khu công nghiệp, cụm dân cư, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn… nhằm đạt hiệu quả” - Đại tá Đinh Văn Toản gợi ý.