Ông Makarios Lazaridis, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp đã đệ đơn từ chức sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội liên quan đến bằng cấp, làm gia tăng áp lực lên Chính phủ của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis vốn đang chao đảo vì hàng loạt bê bối.
Ông Lazaridis bị cáo buộc được bổ nhiệm các vị trí trong khu vực công từ năm 2007 bằng loại bằng cấp tốt nghiệp từ một trường cao đẳng tư thục không được chính thức công nhận ở Hy Lạp, bất chấp yêu cầu phải có bằng đại học.
Ông Lazaridis vừa được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng trong đợt cải tổ nội các hôm 3-4, thay thế các quan chức từ chức vì bê bối gian lận trợ cấp nông nghiệp EU. Tuy nhiên, ngay sau đó, lãnh đạo đảng đối lập Nikos Androulakis công khai nêu nghi vấn về tính xác thực bằng cấp của ông Lazaridis, gọi đây là một phần trong “khủng hoảng thể chế và giá trị” của chính phủ.
Trước sức ép, ông Lazaridis bác bỏ cáo buộc và khẳng định đã nộp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu khi được bổ nhiệm. Dù vậy, tranh cãi vẫn không lắng xuống. Phe đối lập cho rằng việc bổ nhiệm một thứ trưởng có hồ sơ học vấn gây tranh cãi vào đúng Bộ Nông nghiệp - nơi đang bị Văn phòng Công tố viên châu Âu (EPPO) điều tra gian lận trợ cấp là “không thể chấp nhận”.
Ông Lazaridis sau đó quyết định từ chức để “tránh làm ảnh hưởng đến công việc của chính phủ”. Trong tuyên bố từ chức, ông Lazaridis đã bác bỏ các cáo buộc, mô tả chúng là những lời lẽ mang động cơ chính trị và phỉ báng do các đảng đối lập đưa ra. Ông nói rằng ông đã sống “trung thực và đàng hoàng” và phục vụ đất nước “một cách nhất quán và với tinh thần trách nhiệm.
Việc từ chức của ông Lazaridis diễn ra chỉ 2 tuần sau khi 3 quan chức cấp cao khác là Giannis Kefalogiannis, Kostas Tsiaras và Dimitris Vartzopoulos phải rời ghế vì liên quan đến vụ bê bối OPEKEPE – nơi trợ cấp nông nghiệp EU bị cáo buộc cấp sai cho các đối tượng không đủ điều kiện, gây thiệt hại ước tính 23 triệu euro từ năm 2018.
Cùng lúc, Chính phủ của Thủ tướng Mitsotakis còn đối mặt cáo buộc nghe lén và bê bối phần mềm theo dõi. Phe đối lập đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm, cáo buộc chính phủ “che chắn cho những kẻ gian lận và trộm cắp”. Họ cho rằng việc liên tục thay lãnh đạo trong Bộ Nông nghiệp cho thấy “tham nhũng lan rộng có gốc rễ sâu trong chính phủ và văn phòng thủ tướng”.
Chính phủ Hy Lạp hiện chưa công bố người thay thế ông Lazaridis. Đây là lần cải tổ thứ hai của Bộ Nông nghiệp chỉ trong nửa tháng, đe dọa làm gián đoạn việc xử lý hồ sơ trợ cấp và cải cách nông nghiệp theo yêu cầu của EU.