Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf ngày 18-4 cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump “đưa ra 7 tuyên bố sai sự thật trong vòng 1 giờ” trong bối cảnh hai bên vẫn giằng co về thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
Trước đó, ngày 17-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 25% lượng dầu thô toàn cầu, “hoàn toàn mở cửa” cho các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Thông báo này đã khiến giá dầu giảm khoảng 10%.
Tuy nhiên, 1 ngày sau, 18-4, Tehran đã đảo ngược quyết định, tuyên bố rằng eo biển Hormuz đã "trở lại trạng thái trước đây" và một lần nữa nằm dưới "sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ" của quân đội nước này. Các quan chức Iran cho biết việc tái đóng cửa là do Washington từ chối dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, vốn được Mỹ áp đặt từ đầu tuần sau khi vòng đàm phán đầu tiên với Tehran tại Pakistan thất bại vào cuối tuần trước.
Trong khi đó, trong một loạt bài đăng trên Truth Social ngày 17-4 để đáp lại thông báo ban đầu của Iran về việc tạm thời mở lại tuyến đường thủy, ông Trump nói rằng lệnh phong tỏa hải quân sẽ "vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực" cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình.
Ông Trump nói thêm rằng Iran “đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa”, việc mở lại tuyến đường thủy này “không liên quan gì đến Lebanon”, và hầu hết các điểm của một thỏa thuận hòa bình cuối cùng đã được các bên đàm phán.
Ngay lập tức, ông Ghalibaf đã đáp trả ông Trump trong một bài đăng trên X vào cuối ngày 17-4, nói rằng Tổng thống Mỹ "đã đưa ra 7 tuyên bố trong 1 giờ, và cả 7 đều sai sự thật". Ông Ghalibaf nói: "Người Mỹ không thể giành chiến thắng bằng những lời dối trá này, và chắc chắn họ cũng sẽ không đạt được gì trong các cuộc đàm phán".
Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, quyền kiểm soát eo biển Hormuz “sẽ được quyết định trên thực địa, chứ không phải trên mạng xã hội". “Chiến tranh truyền thông và thao túng dư luận là một phần quan trọng của cuộc chiến, và người dân Iran không bị ảnh hưởng bởi những thủ đoạn này" - ông Ghalibaf nhấn mạnh.
Nhà Trắng chưa bình luận về cáo buộc “7 lời nói dối” của ông Ghalibaf.
Hãng thông tấn Tasnim ngày 18-9-2026 đưa tin, Iran vẫn chưa đồng ý tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ. Theo nguồn tin của hãng này, Tehran ngần ngại nối lại đối thoại do việc Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân và những yêu cầu quá đáng của Washington trong các cuộc đàm phán.
Lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ - Israel và Iran sẽ hết hạn vào tuần tới. Giới quan sát nhận định, cuộc đấu khẩu công khai cho thấy khoảng cách lòng tin giữa hai bên vẫn rất lớn, dù cả Washington lẫn Tehran đều phát tín hiệu muốn hạ nhiệt.