Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Mitsotakis cho biết quyết định này được đưa ra sau các cuộc thảo luận sâu rộng với phụ huynh và thanh thiếu niên. Nhiều người đã bày tỏ lo ngại về tình trạng rối loạn giấc ngủ, gia tăng căng thẳng và việc sử dụng điện thoại di động quá mức ở trẻ em.
"Bằng chứng khoa học đã rõ ràng: khi trẻ em dành nhiều giờ với điện thoại, não bộ không được nghỉ ngơi" - ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Chính phủ đã quyết định tiến hành "một biện pháp khó khăn nhưng cần thiết". Theo Thủ tướng Mitsotakis, khung pháp lý liên quan sẽ được ban hành vào mùa hè năm 2026 và có hiệu lực vào đầu năm 2027.
Thừa nhận rằng biện pháp này có thể gây ra phản đối từ giới trẻ, ông Mitsotakis nói rằng vai trò của Chính phủ không phải lúc nào cũng là "làm hài lòng", mà là hành động vì lợi ích công cộng. Đồng thời ông cũng kêu gọi giới trẻ suy ngẫm về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần của họ.
Tại Hy Lạp, các giáo viên thường xuyên phàn nàn về việc trẻ nhỏ bị thiếu ngủ trầm trọng đến mức gần như không có sức sống trong lớp học. Ông Dimitris Panayiotopoulos, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học, nói: “Sau 40 năm giảng dạy, tôi có thể thành thật mà nói rằng điện thoại đã hủy hoại trẻ em".
Thủ tướng Mitsotakis cũng cảnh báo về những nguy hiểm đối với sức khỏe thể chất và tinh thần do tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội. Ông cho biết Athens sẽ dẫn đầu trong việc thúc giục Liên minh châu Âu (EU) tiêu chuẩn hóa các công cụ xác minh độ tuổi trực tuyến vào năm 2027.
Tháng 1-2026, Pháp thông qua luật tương tự cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Australia cũng tuyên bố chặn hơn 4,7 triệu tài khoản mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi vào tháng 12-2025. Tây Ban Nha, Malaysia, Đan Mạch và Ba Lan cũng đang trong quá trình xem xét lệnh cấm tương tự.
Một cuộc khảo sát của YouGov cho thấy, 79% quốc gia châu Âu ủng hộ việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, mặc dù quan điểm về hiệu quả của những biện pháp này có thể còn khác nhau.