Ông Syarief Sulaeman Nahdi, Cục trưởng Cục Điều tra thuộc Văn phòng Tổng Chưởng lý, xác nhận ông Susanto bị bắt giữ ngày 16-4. Ông Susanto được Tổng thống Prabowo Subianto bổ nhiệm và tuyên thệ nhậm chức Tổng Thanh tra Chính phủ Indonesia vào ngày 10-4-2026.
Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của ông Susanto diễn ra trong giai đoạn ông là thành viên Hội đồng Thanh tra Indonesia nhiệm kỳ 2021-2026, trước khi được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan này.
Ông Nahdi cho biết, công ty nickel, được nêu tên viết tắt là TSHI, gặp vướng mắc liên quan đến việc tính thuế phải nộp cho Bộ Lâm nghiệp. Ông Susanto đã thỏa thuận với công ty này để can thiệp, thay đổi số tiền thuế mà Bộ Lâm nghiệp đề xuất công ty phải nộp. “Ông ấy yêu cầu công ty trả thuế dựa trên tính toán riêng của mình, thay vì mức do Bộ Lâm nghiệp đưa ra”, ông Nahdi nói.
Đổi lại, ông Susanto bị cáo buộc nhận 1,5 tỷ rupiah từ TSHI. Văn phòng Tổng Chưởng lý cho rằng hành vi này vi phạm các quy định về tội nhận hối lộ trong Bộ luật Hình sự Indonesia, với khung hình phạt tối đa 3 năm tù.
Vụ bắt giữ gây chấn động dư luận Indonesia do diễn ra chỉ 6 ngày sau khi ông Susanto tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu cơ quan thanh tra tối cao của nước này. Tổng Thanh tra Chính phủ là cơ quan độc lập có nhiệm vụ giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và xử lý khiếu nại của người dân.
Tổng thống Prabowo Subianto hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Prabowo cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Từ đầu năm 2026, chính quyền Indonesia đã điều tra nhiều vụ án tham nhũng lớn, trong đó có vụ bắt 11 người liên quan đến xuất khẩu dầu cọ và xét xử cựu lãnh đạo các đơn vị thuộc tập đoàn dầu khí Pertamina gây thiệt hại 17 tỷ USD.