Thủ môn Kiều Trinh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba

ANTD.VN - Thủ môn đội trưởng Đặng Thị Kiều Trinh và các tuyển thủ nữ Việt Nam đón tin vui khi đang thi đấu vòng chung kết châu Á 2018 tại Jordan.

Theo đó, thủ môn Kiều Trinh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ trao các danh hiệu cao quý sẽ được tiến hành dự kiến sau khi thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu xong Vòng chung kết nữ châu Á 2018 và trước khi lên đường thi đấu vòng chung kết nữ Đông Nam Á từ 21-6 đến 4-7 tại Indonesia.

Kiều Trinh có nhiều đóng góp cho bóng đá và thể thao Việt Nam

Thủ môn Kiều Trinh sinh 1985 tại Đồng Tháp, là cựu binh dày dạn kinh nghiệm và giàu thành tích nhất trong đội hình tuyển nữ Việt Nam hiện tại với 3 danh hiệu Quả bóng vàng, 3 HCV SEA Games (2005, 2009 và 2017), 2 HCB SEA Games (2007, 2013), 2 lần vô địch giải nữ Đông Nam Á (2006, 2012), hạng 4 ASIAD 2014, 6 lần vô địch quốc gia cùng CLB nữ TP.HCM.

Tại vòng chung kết nữ châu Á 2018 đang diễn ra tại Jordan, thủ môn Kiều Trinh được AFC đánh giá là biểu tượng của giải khi góp mặt tại 5 mùa giải liên tiếp và là thủ lĩnh tinh thần của tuyển Việt Nam ở giải năm nay.

Trong lịch sử thể thao Việt Nam, những VĐV vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba không nhiều và ở địa hạt bóng đá lại càng hiếm. Gần nhất là trường hợp của hai cầu thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Quang Hải (tiền đạo) và Bùi Tiến Dũng (thủ môn) sau thành tích đặc biệt xuất sắc tại giải U23 châu Á 2018.

Ngày 13-4 tới, Kiều Trinh cùng các đồng đội sẽ thi đấu trận cuối bảng B vòng chung kết nữ châu Á 2018 gặp đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc. Mục tiêu của toàn đội là 3 điểm để giành suất đá trận play-off tranh tấm vé thứ 5 đại diện châu Á dự World Cup nữ 2019.