Thị xã Sơn Tây (Hà Nội): Chú trọng công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm

ANTD.VN - Điểm nhấn sự phối hợp trong 5 năm qua (2013-2018) giữa Công an thị xã Sơn Tây  và Ủy ban MTTQ thị xã về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, là chú trọng công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm.

Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây phối hợp với Công an thị xã vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” trên địa bàn thị xã.

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Trong 5 năm vừa qua, Ủy ban MTTQ thị xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và Công an thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Chủ trì sự phối hợp thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ với Công an và các ban, ngành, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân về nội dung "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các phong trào do các tổ chức thành viên phát động.

Công an thị xã và các lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền sinh động với nhiều hình thức, qua loa truyền thanh, qua panô, tờ gấp; các lớp tuyên truyền; nói chuyện thời sự; hội nghị chuyên đề phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Cùng với đó, Công an thị xã đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp với Ủy ban MTTQ tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 9.000 nguồn tin, trong đó có trên 4.200 nguồn tin giá trị, giúp Công an thị xã khám phá hàng trăm vụ án hình sự, triệt phá gần 200 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, ổ nhóm cờ bạc, mại dâm, ma túy.

Một nét nổi bật trong thời gian qua, là lực lượng Công an và Ủy ban MTTQ thị xã đã chỉ đạo xây dựng 24 CLB pháp luật và CLB phòng, chống tội phạm; lập hàng chục hòm thư tố giác tội phạm; phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ khoảng 1.000  người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Đánh giá cao lực lượng Công an và Ủy ban MTTQ đã chủ động phối hợp tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị xã ban hành các văn bản củng cố, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch -  Trưởng Ban chỉ đạo 138 thị xã đề nghị Công an thị xã tiếp tục chủ động xây dựng các mô hình, chuyên đề gắn liền với thực tế tại địa phương; nhân rộng điển hình tiên tiến; phối hợp với Ủy ban MTTQ chủ động nắm tình hình, đề xuất các phương hướng, giải pháp để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh mâu thuẫn trong nhân dân, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống.

Với những kết quả đạt được, UBND thị xã Sơn Tây đã khen thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân về thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2018.