Thí sinh Ấn Độ trần như nhộng ngồi thi

ANTĐ - Đó là quy định đối với các ứng viên vừa tham gia kỳ tuyển dụng vào quân đội ở bang Bihar, Ấn Độ nhằm ngăn ngừa gian lận. 

Thí sinh Ấn Độ trần như nhộng ngồi thi ảnh 1Thí sinh làm bài thi  trong 1 tiếng đồng hồ

1.100 nam sinh trẻ đang tìm việc làm trong quân đội đã đến huyện Muzaffarpur ở bang Bihar vào hôm 28-2 để thi tuyển. Harishambhu Kumar, 21 tuổi, cho biết: “Chúng tôi phải rà  soát hết người và được dẫn vào một khu vực có rào chắn, sau đó, các sĩ quan bảo chúng tôi cởi bỏ tất cả trừ quần lót. Tôi rất bối rối, nhưng họ nói rằng việc làm đó là để phòng ngừa gian lận”.

Năm ngoái, bang Bihar của Ấn Độ xảy ra  bê bối thi cử khi cha mẹ, người thân leo tường để ném tài liệu cho con em trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đề phòng hiện tượng gian lận, các sĩ quan quân đội tại bang Bihar cho rằng, việc thí sinh mặc đồ lót ngồi thi là biện pháp tốt nhất loại trừ khả năng giấu tài liệu. Theo Đại tá VS Godhara, trong năm qua, đã có 2 thí sinh nhét “phao” và điện thoại trong đồ lót của họ.