Thêm tự hào, tin yêu dân tộc ta, Đảng ta

ANTĐ - Sáng 2-2, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã trang trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2015).

Thêm tự hào, tin yêu dân tộc ta, Đảng ta ảnh 1Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/ 3-2-2015), sáng 2-2, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt NamNguyễn Thiện Nhân; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930); nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. “85 năm qua, dù con đường có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng luôn nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ. Cho nên, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi... Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 85 năm qua, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta, về Đảng ta” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thêm tự hào, tin yêu dân tộc ta, Đảng ta ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Cũng theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực tiễn phong phú của Cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã chứng minh, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ, bên cạnh ưu điểm, công tác xây dựng Đảng hiện đang đứng trước những vấn đề cấp bách. Phương hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, ra sức chỉnh đốn, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

Nhấn mạnh năm 2015 là năm có rất nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư cũng tin tưởng, với niềm phấn khởi, tự hào, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. 

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. 

“Đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc, không phiến diện, cực đoan, hoặc giản đơn từ cực này nhảy sang cực kia”. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phát biểu tại Lễ kỷ niệm)