Tên lửa Iran suýt bắn nhầm chiến đấu cơ Nga trên bầu trời Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Avia-pro ngày 24-7 đưa tin cho biết, máy bay chiến đấu Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim chỉ vài phút trước khi diễn ra cuộc tấn công của Israel nhằm vào ngoại ô thủ đô Damascus gần như đã trở thành mục tiêu của tên lửa phòng không Iran.

Tên lửa Iran suýt bắn nhầm chiến đấu cơ Nga trên bầu trời Syria ảnh 1

Tiêm kích Nga đã bị tên lửa phòng không Iran "khóa mục tiêu”

Chiến đấu cơ Nga cất cánh để nhằm áp sát, ép tiêm kích Israel ra khỏi biên giới Syria, tuy nhiên máy bay của không quân Nga đã suýt bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa phòng không Khordad-3 vừa được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bố trí trong khu vực.

Theo Breaking Defense, hệ thống tên lửa phòng không này được Iran triển khai sau vụ không kích mới nhất của Israel nhằm vào Iran và đồng minh ở Syria, gây ra thương vong nặng nề.

Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh, nếu đúng, thì đây rõ ràng là một tình huống cực kỳ nguy hiểm khác cho không quân Nga, có thể dẫn tới sự cố tương tự vụ chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 bị bắn hạ hồi tháng 9 - 2019 bởi "hỏa lực thân thiện".