Tập đoàn Sany Trung Quốc bị Mỹ điều tra

ANTĐ - Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) ngày 11-7 cho biết sẽ mở cuộc điều tra đối với sản phẩm cần cẩu bánh xích của Tập đoàn sản xuất máy công nghiệp Sany Trung Quốc do nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế. 

Ngày 12-6, Công ty Manitowoc Co Inc (Mỹ) đã gửi đơn, cáo buộc cần cẩu bánh xích của hãng Sany bán trên thị trường Mỹ đã vi phạm quyền sáng chế của công ty này, đồng thời yêu cầu ITC phát lệnh bài trừ và cấm nhập khẩu sản phẩm của Sany.

Sany là tập đoàn kinh doanh thiết bị xây dựng lớn nhất tại Trung Quốc với nhiều trung tâm nghiên cứu và chế tạo đặt tại Mỹ, Ấn Độ, Đức và Brazil. Hiện tại, phía tập đoàn Sany Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi trước cáo buộc trên.

ITC căn cứ theo điều khoản 337 của “Luật thuế quan Hoa Kỳ năm 1930” để điều tra vụ việc liên quan đến xâm phạm thương hiệu và bằng sáng chế. Trong vòng 1 năm sau khi phát lệnh điều tra, đơn kiện sẽ có phán quyết cuối cùng. Sản phẩm của doanh nghiệp nào vi phạm sẽ không được lưu thông trên thị trường Mỹ.

Năm nay, nhiều sản phẩm của Trung Quốc đã bị tố xâm phạm bản quyền, bao gồm sản phẩm của tập đoàn viễn thông Huawei (Hoa Vi) và ZTE (Trung Hưng).