Tảng băng nặng hơn 1.000 tỷ tấn tách khỏi Nam cực

ANTD.VN - Một tảng băng khổng lồ đã tách khỏi Nam cực làm dấy lên lo ngại có thể gây ra hiện tượng gia tăng băng trôi ra biển và có thể làm mực nước biển tăng lên.

Tảng băng khổng lồ có thể làm mực nước biển tăng lên

Theo các nhà khoa học của Đại học Swansea và Nhóm nghiên cứu Nam cực của Anh, các hình ảnh vệ tinh cho thấy tảng băng nứt vỡ khỏi thềm băng Larsen C trong khoảng từ ngày 10 đến 12-7.

Tảng băng có diện tích khoảng 5.800km2, và nặng hơn 1.000 tỷ tấn.

Hồi tháng 1 năm nay, người ta đã xác định được vết nứt rộng ra rất nhanh trên thềm băng Larsen C. Vết nứt cuối cùng đã rộng tới hơn 200km.

Các nhà khoa học cho biết, trước mắt mực nước biển sẽ không tăng do tảng băng vốn đã nổi trên mặt biển. Tuy nhiên, nếu vụ nứt vỡ này đẩy nhanh tốc độ băng trôi ra biển, thì có khả năng mực nước biển sẽ tăng.