Taliban tấn công nhà tù, giải thoát 253 tù nhân

ANTĐ - Ít nhất 12 người thiệt mạng, 16 người bị thương và 253 tù nhân trốn thoát khi hơn 100 phiến quân được trang bị vũ khí hạng nặng tấn công  vào nhà tù ở thành phố Dera Ismail Khan, tây bắc Pakistan. 

Các quan chức địa phương ngày 30-7 cho biết, những tên phiến quân đi trên xe buýt và xe máy tiến vào thành phố khoảng 23h22 tối 29-7, và tấn công vào nhà tù giam giữ 5.000 tù nhân. Sau khi dùng lựu đạn cho đổ bức tường bao quanh, chúng nã súng vào lực lượng bảo vệ nhà tù, rồi tiến vào bên trong giải thoát 253 tù nhân. 

Theo quan chức chính quyền thành phố Mushtaq Jadoon, trước khi tấn công, các đối tượng đã giả danh cảnh sát và ngắt đường dây cung cấp điện chính của thành phố. Trong số các tù nhân bỏ trốn có 30 đối tượng nguy hiểm từng tham gia các vụ tấn công khủng bố tại nước này. Cho đến nay, cảnh sát mới bắt lại được 6 tên khi chúng đang ẩn náu ở khu vực ngoại ô thành phố. 

Nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ cướp ngục táo tợn trên. Trước đó, hồi tháng 4-2012, hơn 400 tù nhân đã trốn thoát sau vụ tấn công của Taliban vào một nhà tù ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc nước này.