"Sốt vé" trận Hải Phòng - Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do chỉ có tối đa 5.000 cổ động viên được vào sân theo dõi trận đấu giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ Hải Phòng tiếp Hà Nội nên cảnh chen lấn, xô đẩy tranh giành xuất hiện ngay trong ngày đầu mở bán.

10h sáng nay 12-3, ban tổ chức sân Lạch Tray tiến hành mở bán vé trận đấu vòng 3 V-League 2021 giữa chủ nhà Hải Phòng và cựu vô địch Hà Nội FC (18h ngày 13-3).

Trước giờ mở bán, hàng trăm người đã tới xếp hàng. Và khi vé được phát hành trước cửa khán đài A, cảnh tượng chen lấn, xô đẩy, tranh giành đã xảy ra, cho thấy "cơn sốt vé" sớm lên đến đỉnh điểm.

Cảnh tượng chen lấn, xổ đẩy mua vé trước cửa khán đài A sân Lạch Tray, sáng 12-3

Cảnh tượng chen lấn, xổ đẩy mua vé trước cửa khán đài A sân Lạch Tray, sáng 12-3

Những trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội vốn luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, nay lại càng lên cao do ban tổ chức chỉ phát hành tối đa 5.000 vé, con số thấp hơn rất nhiều nhu cầu thực tế.

Thời điểm này, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn đang đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, trong khi ứng viên vô địch Hà Nội lại xếp chót sau 2 trận toàn thắng. Dẫu vậy nhiều người vẫn "đặt cửa" chiến thắng cho đội khách. Đó cũng là lý do, người hâm mộ Hải Phòng muốn đến sân để tiếp lửa đội nhà trong cuộc đọ sức với đối thủ đang sở hữu tới 4 tuyển thủ từng đoạt Quả bóng vàng.

Cũng trong ngày hôm nay, ban tổ chức sân Cẩm Phả bất ngờ thông báo mở cửa đón tối đa 2.500 khán giả, thay vì tổ chức trận đấu "kín" như dự kiến trước đó. Được biết, việc này nhằm tạo điều kiện cho những khán giả đã mua vé theo mùa được vào sân.

Như vậy, cả 5 trận đấu muộn vòng 3 diễn ra cuối tuần này đều sẽ mở cửa đón khán giả vào thưởng thức V-League, với số lượng hạn chế, từ 2.000 đến 6.000 người. Đây thực sự là tin vui với người hâm mộ, sau 1,5 tháng giải đấu lớn nhất Việt Nam hoãn vì dịch Covid-19.