Trước thềm Đại hội FAM để bầu ban lãnh đạo mới của tổ chức này, cựu Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi tuyên bố gây sốc rằng bất kỳ ứng viên nào muốn tranh cử chủ tịch FAM đều phải nhận được sự 'đồng ý' từ ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim - chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, nhân vật quyền lực bậc nhất làng bóng Malaysia.
Tuyên bố này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng lo ngại và chỉ trích từ giới quan sát bóng đá nước này.
Bởi, quy trình bầu chủ tịch FAM phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của FIFA và điều lệ của tổ chức này. Các đại biểu đại diện tổ chức thành viên trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn chủ tịch FAM.
Nếu tuyên bố của cựu chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi là sự thật, thì rõ ràng việc bầu cử tại mỗi đại hội chỉ mang tính hình thức. Việc một cá nhân "chỉ định" chủ tịch FAM đồng thời vi phạm nghiêm trọng tính dân chủ của quy trình bầu cử cũng như các quy tắc của FIFA về tính độc lập của các liên đoàn quốc gia.
Luật sư thể thao Nik Erman trích dẫn Điều 19 của Quy chế FIFA, trong đó nêu rõ: "Các liên đoàn bóng đá phải quản lý công việc nội bộ của mình một cách độc lập và không chịu sự can thiệp từ bên thứ ba".
"FIFA xử lý vấn đề này cực kỳ nghiêm khắc. Trong quá khứ, họ đã từng đình chỉ hoạt động của hàng loạt liên đoàn vì lý do tương tự. Điển hình như Kenya (2022), Pakistan (2017 và 2021), Kuwait và Indonesia (2015), hay Nigeria (2014)", luật sư Nik Erman cho biết.
Truyền thông và giới chuyên môn Malaysia lo ngại FIFA có thể vào cuộc điều tra, và nếu tiết lộ của cựu chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi là chính xác, FAM có thể bị FIFA đình chỉ tư cách thành viên. Việc bị đình chỉ sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy như bị FIFA cắt tiền hỗ trợ, cấm đăng cai các giải quốc tế, và đặc biệt các đội tuyển quốc gia Malaysia bị cấm dự các giải quốc tế có thời hạn.
Phía đại diện lãnh đạo đương nhiệm FAM hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận hay phản biện nào về tuyên bố gây sốc của ông Datuk Yusoff Mahadi.
Đây được xem là bê bối thứ hai liên tiếp, ngay sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" ra sân thi đấu trái phép cho tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, bị FIFA phát hiện và trừng phạt.