Sony cắt giảm 10.000 nhân công

ANTĐ - Năm 2012, hãng điện tử khổng lồ của Nhật Bản sẽ cắt giảm 10.000 người (chiếm 6% tổng số nhân công của hãng trên toàn cầu) trong công cuộc cải cách để hồi sinh doanh nghiệp này.

Nhà máy của Sony trong trận lụt tại Thái Lan năm 2011

Trang điện tử của nhật báo thương mại Nikkei ngày 9-4 cho biết, một nửa số vị trí dự định cắt giảm của Sony nằm trong hoạt động tái cơ cấu bộ phận hóa chất và mảng tinh thể lỏng nhỏ và vừa. 7 nhà quản lý hàng đầu của công ty cũng sẽ từ bỏ khoản tiền thưởng hàng năm của họ. Thông tin này được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành mới của Sony, ông Howard Stringer, người Mỹ cho biết, đến tháng 3-2012, công ty thua lỗ 220 tỷ yên (2,7 tỷ USD) trong năm thứ 4 liên tiếp. 

Giới phân tích cho rằng, Sony phải nhanh chóng cải tổ khi ngày càng chịu sức ép lớn của các đối thủ cạnh tranh cũng như tiếp tục thua lỗ trong ngành kinh doanh chính là tivi, còn các sản phẩm điện tử khác vẫn đem lại lợi nhuận. Sony cho rằng việc thua lỗ của họ là do trượt giá, thị trường cạnh tranh, nhu cầu giảm, ảnh hưởng của trận lụt tại Thái Lan năm ngoái và giá đồng yên tăng cao. Tháng 12-2008, khi thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính, Sony cũng đã cắt giảm 16.000 nhân công khắp thế giới.