Số người chết trong trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày càng tăng

ANTD.VN -  Số người chết vì hai trận động đất mạnh ở Trung Quốc đã tăng lên 11 người, với 122 người bị thương tính đến thời điểm ngày 17/6. Truyền thông Trung Quốc cho biết thêm, các nhân viên cứu hộ đã giải cứu được một số người khỏi đống đổ nát.

Các trận động đất cách nhau khoảng 30 phút đã xảy ra tại Tứ Xuyên vào cuối ngày 16/6. Cảm giác rung chuyển thấy rõ ở các thành phố quan trọng trong khu vực như Thành Đô và Trùng Khánh.

Người dân đổ xô ra đường thoát thân. Các vết nứt xuất hiện tại một số tòa nhà. Nhân viên cứu hộ chạy đua với thời gian, kéo một số người còn sống ra khỏi đống đổ nát gần tâm chấn.

Trận động đất ban đầu mạnh 5,9 độ, sau đó là một trận động đất với cường độ nhỏ hơn khoảng 5.2 độ, tập trung gần quận Changning, theo số liệu của Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ. Cơ quan Động đất Trung Quốc cho biết còn có một số dư chấn của trận động đất này.

Tứ Xuyên là nơi thường phải hứng chịu các trận động đất nặng nề. Vào tháng 5/2008, nơi này đã trải qua trận động đất lớn khiến gần 70.000 người thiệt mạng.