Sợ “bão chấn thương”, HLV Miura hủy trận đấu với Than Quảng Ninh

ANTĐ - Trận đấu tập của U23 Việt Nam với Than Quảng Ninh dự kiến ngày 10-3 tới đã bị hủy do HLV Miura lo ngại có thêm tuyển thủ bị chấn thương.

Sau hơn 10 ngày tập trung, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam dính chấn thương khiến HLV Miura lo lắng. Hôm 27-2, ông thầy người Nhật đã phải cho toàn đội nghỉ vào buổi chiều để xả hơi, lấy lại sức sau những ngày "nuốt trọn" các bài tập thể lực khá nặng.

Sau trận giao hữu với Hà Nội T&T hôm 5-3, danh sách chấn thương có thêm trung vệ Tiến Dũng và tiền vệ Hữu Dũng, khiến cho buổi tập sáng 6-3 của đội tuyển chỉ có chưa tới 20 cầu thủ đủ sức ra sân, số còn lại điều trị hoặc phải tập riêng.

Sợ “bão chấn thương”, HLV Miura hủy trận đấu với Than Quảng Ninh ảnh 1

Tuyển U23 (áo sẫm) có dấu hiệu quá tải, nhiều cầu thủ đang dính chấn thương

Đây là thời điểm quan trọng khi U23 Việt Nam chuẩn bị có các trận giao hữu quan trọng với Indonesia ngày 9-3 (tại Hà Nội) và Uzbekistan vào ngày 14-3 (tại TP.HCM) trước khi sang Thái Lan giao hữu tuyển U23 nước này (từ 20 đến 23-3), sau đó chính thức bước vào Vòng loại U23 châu Á bằng trận ra quân gặp chủ nhà Malaysia ngày 27-3. HLV Miura không muốn có thêm cầu thủ bị chấn thương. Đó là lý do mà ông thầy người Nhật hủy trận giao hữu với đội đầu bảng V-League là Than Quảng Ninh dự kiến ngày 10-3.

Những đội bóng V-League có lối chơi máu lửa, nhưng đôi lúc quyết liệt quá mức. Cùng với đó, tâm lý muốn thắng đội tuyển luôn thường trực với các CLB V-League, dù chỉ là trận đá tập. Vì vậy hủy trận đấu với Than Quảng Ninh ở thời điểm này là quyết định hợp lý của HLV Miura.

Trước mắt thầy trò HLV Miura là những ngày dự báo rất khó khăn, căng thẳng khi các đối thủ ở vòng loại U23 châu Á đều rất mạnh. Nói về mục tiêu tại giải, HLV Miura tự tin bày tỏ: "Chúng tôi muốn giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng I để giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Qatar năm 2016". 

Do U23 Nhật Bản quá mạnh nên U23 Việt Nam sẽ nhắm ngôi nhì bảng và cố gắng có hiệu số tốt để lọt tốp 5 đội nhì trong số 10 bảng đấu có thành tích tốt nhất. Muốn vậy, thầy trò Miura sẽ phải thắng chủ nhà U23 Malaysia trong trận ra quân ngày 27-3, trên sân Shah Alam.