Sau xả súng tại Mỹ, doanh số bán ba lô chống đạn cho học sinh tăng vọt

ANTD.VN - Những chiếc ba lô chống đạn đang gây ra làn sóng tranh luận tại Mỹ vào thời điểm các em học sinh chuẩn bị quay lại trường sau kỳ nghỉ hè.

Một tấm chắn đạn cho ba lô này có giá 130 USD

Vụ xả súng tại cửa hàng Walmart ở El Paso, bang Texas trước đó trong tháng này đã khiến 22 người bị chết. Tiếp theo đó là vụ xả súng gây chết người hàng loạt tại Dayton, bang Ohio khiến 9 người bị chết.

Một công ty chế tạo những tấm chắn đạn cho ba lô có trụ sở ở Texas cho biết doanh số bán hàng đã tăng gấp 3 lần kể từ tháng 8-2019.

Một tấm chắn đạn này có giá 130 USD, có cường độ giống như áo vét chống đạn của cảnh sát.

Tuy nhiên điều này đã gây ra sự tranh cãi giữa các bậc phụ huynh và các chuyên gia giáo dục.

Một bà mẹ nói rằng, bà sẵn sàng mua tấm chắn đạn này để bảo vệ con trai mình, trong khi đó, một ông bố cho biết ông không thể hình dung ra việc con cái mình đến trường với chiếc ba lô chống đạn.

 Một chuyên gia kêu gọi nhà trường hãy nỗ lực hơn nữa để đảm bảo sự an toàn của học sinh, và chiếc ba lô chống đạn không phải là một giải pháp.