Chiều 6-4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý I/2026.
Thông tin về nội dung này, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, trong quý I/2026 Hà Nội chịu tác động lớn từ giá xăng, dầu thế giới tăng cao đã tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn và làm chậm lại đà tăng trưởng GRDP của Hà Nội.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Quý I/2026 của Hà Nội tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên giá xăng dầu tăng đã tác động theo cả chiều trực tiếp và gián tiếp đến kinh tế, gây áp lực lên CPI và làm chậm lại tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố.
Trong quý I/2026, thành phố đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới cho 9.033 doanh nghiệp, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời có 5.147 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 36,1%. Bên cạnh đó, có 2.760 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục và được cấp thông báo giải thể, tăng 83,1%; gần 15,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 6,9%.
Về hoạt động thương mại, dịch vụ, bà Hằng cho biết, trong tháng 3/2026, giá xăng, dầu trong nước tăng mạnh đã tác động trực tiếp đến giá các nhóm hàng tiêu dùng, làm sức mua chậm lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước tính đạt 82,5 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4% so với tháng trước.
Về hoạt động du lịch, trong tháng 3/2026, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội do cơ sở lưu trú phục vụ đạt 890 nghìn lượt người, tăng 27,8% so với tháng trước và tăng 29,9% so với tháng 3/2025.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 của Hà Nội tăng 0,74% so với tháng 2/2026, tăng 2,09% so với tháng 12/2025 và tăng 5,04% so với tháng 3/2025.
Nhóm có chỉ số tăng cao so với quý I/2025, tác động nhiều đến CPI chung là: Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,58%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,07%; giáo dục tăng 4,54%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,53%; giao thông tăng 2,59%.
Đại diện thành phố Hà Nội cho biết thêm, trong Quý II/2026, thành phố sẽ tập trung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công; tập trung trọng tâm giải phóng mặt bằng các cầu qua sông Hồng, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, các tuyến hướng tâm và các dự án khẩn cấp.
Hà Nội cũng sẽ kích hoạt động lực dịch vụ - tiêu dùng, trong đó thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ; mở rộng khung giờ hoạt động; cụ thể hóa Chợ chuyển đổi số với mục tiêu ít nhất 1.000 tiểu thương áp dụng QR Code và có đơn hàng đầu tiên trên nền tảng số tại các chợ lớn như Đồng Xuân, Long Biên, Hà Đông.
“Để đạt tăng trưởng hai con số, Hà Nội phải làm đồng thời 3 việc trong quý II là: Bứt tốc đầu tư công và giải phóng mặt bằng; Khơi thông mạnh nguồn lực xã hội, tư nhân và FDI chất lượng cao; Tạo động lực mới từ khoa học công nghệ, kinh tế số, văn hóa, du lịch và nhân lực chất lượng cao” – Phó Giám đốc Sở Tài chính nói.