Thực hiện kế hoạch triển khai mô hình trong phong trào thi đua “Ba nhất” về đồng hành cùng gia đình trong quản lý, giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng cho thanh, thiếu niên trên địa bàn xã Sóc Sơn, Công an xã Sóc Sơn, Hà Nội vừa tổ chức khai giảng lớp học quản lý, giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã khoá I năm 2026
Đến dự có Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường – Phó đội trưởng đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - phòng Tham mưu CATP Hà Nội; đồng chí Lê Xuân Dũng – Phó chủ tịch UBND xã; Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng công an xã.
Lớp học có sự tham gia của 61 em học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn xã. Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế sinh động, ý nghĩa như: sinh hoạt chính trị, chào cờ, học hát quốc ca, điều lệnh nội vụ của ngành Công an; dọn vệ sinh môi trường tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ và dâng hương; đi làm thiện nguyện trong các bệnh viện và đi trao quà, thăm hỏi các cháu học sinh khuyết tật.
Ngoài ra, các học viên sẽ được xem các clip, được trao đổi, thảo luận theo các chủ đề về phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ pháo; giáo dục giới tính; phòng chống ma túy; tác hại của rượu bia, thuốc lá, nghiện game, nghiện điện thoại; gây rối trật tự công cộng; tham quan cơ sở cai nghiện ma túy; cơ sở giam giữ… Qua đó, giúp các học viên sẽ có cái nhìn toàn diện và tổng thể, có bài học sâu sắc cho bản thân mình, biết những việc nên làm, những việc phải tránh.
Phát biểu khai mạc lớp học, Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng công an xã Sóc Sơn cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ, định hướng cho thanh niên trên địa bàn, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là đối với số thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, góp phần hạn chế và làm giảm tội phạm trong lứa tuổi thanh niên, đơn vị đã triển khai mô hình phong trào thi đua “ Ba nhất - Gia đình đồng hành- Công an giúp đỡ - Chính quyền hỗ trợ”. Qua đó, tăng cường kết hợp giữa lực lượng công an xã với gia đình trong công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tạo dựng môi trường lành mạnh, giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn trở thành người có ích cho xã hội”.