Sau trận rượu, dùng dao chém "bạn nhậu" bị thương

ANTD.VN - Sau khi uống rượu, ba người đàn ông xảy ra mâu thuẫn cãi vã, không kiềm chế được cơn nóng giận, Hoàng Văn Choi đã vào bếp lấy dao chém “bạn nhậu” bị thương nặng...

Ngày 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Choi (SN 1979, trú tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Hoàng Văn Choi

Trước đó, tối 27-1, Choi cùng Nông Văn N (SN 1993) và Nông Văn V (SN 1991) cùng trú tại thôn Nà Mu, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn ngồi ăn cơm, uống rượu với nhau.

Sau bữa nhậu, cả 3 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng. Trong lúc vật lộn, Choi vùng dậy chạy vào bếp lấy con dao rồi chém liên tiếp vào gáy và đỉnh đầu anh V, khiến nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Lộc Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng.

Vụ việc đang tiếp tục được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.