Sau Nepal, đến lượt Pakistan hủy thỏa thuận tỷ đô với Trung Quốc

ANTD.VN - Pakistan đã quyết định hủy thỏa thuận liên quan đến cơ sở hạ tầng trị giá 14 tỷ USD với Trung Quốc vì nước này không thể chấp nhận những điều kiện khắc nghiệt của Bắc Kinh, truyền thông địa phương đưa tin.

Sau Nepal, đến lượt Pakistan hủy thỏa thuận tỷ đô với Trung Quốc ảnh 1Dự án đập Diamer-Bhasha bị loại khỏi Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC)

Báo Express Tribune của Pakistan dẫn lời Chủ tịch Cơ quan Phát triển điện nước Pakistan, Muzammil Hussain ngày 16-11 cho hay, lý do loại bỏ việc xây đập Diamer-Bhasha khỏi Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), một mắt xích quan trọng đối với Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, là do những điều kiện khắc nghiệt của Trung Quốc trong quá trình rót vốn vào dự án.

Ông Hussain nói rằng, những điều kiện này “không khả thi và đi ngược lại lợi ích của Pakistan”. Những điều kiện do Trung Quốc đưa ra bao gồm việc Trung Quốc đòi quyền sở hữu dự án đập, kiêm luôn cả chi phí vận hành và bảo trì, đồng thời yêu cầu cho xây tiếp một đập khác ở Pakistan. 

Quyết định trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nepal tuyên bố ngừng dự án thủy điện trị giá 2,5 tỷ USD với một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Dự án này cũng nằm trong Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.