Bộ chỉ huy quân sự Iran ngày 4-4 cho biết nước này sẽ cho phép tàu thuyền của Iraq đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược này bị hạn chế nghiêm trọng do xung đột với Mỹ và Israel.
Phát biểu trên Đài truyền hình Nhà nước, Người phát ngôn Ebrahim Zolfaghari tuyên bố: "Chúng tôi thông báo rằng quốc gia anh em Iraq được miễn trừ khỏi bất kỳ hạn chế nào mà chúng tôi đã áp đặt đối với Eo biển Hormuz, và những hạn chế này chỉ áp dụng đối với các quốc gia thù địch".
Cùng ngày, Iran cho biết cũng cho phép các tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu và viện trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz.
Theo hãng tin Tasnim và một số nguồn quốc tế, quyết định trên được đưa ra nhằm duy trì dòng chảy tối thiểu của hàng hóa thiết yếu, sau khi Iran áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz kể từ cuối tháng 2-2026.
Liên quan đến hoạt động hàng hải, các nguồn tin từ Nhật Bản cho biết một tàu chở khí dầu hóa lỏng (LPG) liên quan tới nước này đã đi qua eo biển Hormuz an toàn.
Đây là tàu thứ hai của nước này vượt qua khu vực kể từ khi Iran siết kiểm soát tuyến đường này. Trước đó, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng đã đi qua vào ngày 3-4.
Theo Bộ Giao thông Nhật Bản, hiện vẫn còn khoảng 43 tàu liên quan đến nước này mắc kẹt tại khu vực vịnh Ba Tư do các biện pháp hạn chế hàng hải.
Một số nguồn tin cho biết Iran có thể áp dụng mức phí khoảng 1 USD/thùng đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận chính thức.
Giới quan sát nhận định động thái cho phép tàu chở hàng thiết yếu lưu thông cho thấy Iran đang tìm cách cân bằng giữa gây sức ép chiến lược và tránh làm gián đoạn hoàn toàn dòng chảy thương mại quốc tế, trong bối cảnh xung đột tiếp tục tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu.