Rơi từ tầng 5, bé trai 3 tuổi thoát chết kỳ diệu

ANTĐ - Một bé trai 3 tuổi ở Trung Quốc đã thoát chết một cách kỳ diệu sau khi rơi từ cửa sổ tầng 5 của một tòa nhà.

Tòa nhà, nơi xảy ra vụ tai nạn

Nhật báo Thượng Hải đưa tin, bé trai 3 tuổi này được tìm thấy vào chiều 22-4 phía dưới căn hộ của gia đình ở khu Phố Đông của thành phố Thượng Hải. Nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, những người hàng xóm vội vàng chạy ra và phát hiện bé nằm trên bãi cỏ. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ kiểm tra và vô cùng bất ngờ khi thấy bé không bị thương tích gì.

Những người hàng xóm tin rằng, một số đoạn cáp dưới tầng 5 và đám bụi cây phía dưới có thể đã giúp bé đỡ bị thương tích trong lúc rơi xuống.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, bà ngoại của bé được cho là đã để bé ở nhà một mình rồi đi chợ.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một em bé sống sót kỳ diệu sau khi rơi khỏi cửa sổ của một tòa nhà. Hồi tháng 5 năm ngoái, một người đàn ông đã giơ tay bắt được 1 em bé 1 tuổi sau khi bé rơi khỏi cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà ở thành phố Quảng Châu.