Real Madrid nguy cơ phải trả giá cực đắt cho chiến thắng trước Villarreal

ANTĐ - Real Madrid dễ dàng đánh bại Villarreal 3-0 để tiếp tục gây áp lực lên Barcelona trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, Los Blanco nguy cơ phải trả cái giá cực đắt cho 3 điểm trọn vẹn trên sân Santiago Bernabeu vào sáng nay (21-4).

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi cho người khổng lồ thành Madrid. Karim Benzema, Lucas Varquez - người thay thế vị trí của Gareth Bale - và Luka Modric lần lượt ghi 3 bàn thắng vào lưới Villarreal. Dù vậy, các quan chức cũng như giới hâm mộ của Los Blanco tỏ ra rất lo lắng sau khi ngôi sao hàng đầu của họ, Cristiano Ronaldo đi tập tễnh rời sân vào cuối trận.

Ronaldo tập tễnh rời sân vào cuối trận đấu với Villarreal

Ronaldo bị đau sau tình huống nỗ lực ngả người móc bóng. Vì Real đã sử dụng hết 3 quyền thay người trước đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha với khuôn mặt nhăn nhó lẳng lặng rời sân và đi thẳng vào phòng thay đồ. Các CĐV của Real hy vọng đó không phải là chấn thương nghiêm trọng, mà có thể chỉ là biện pháp phòng ngừa để bảo vệ cầu thủ dẫn đầu trong danh sách chạy đua tới danh hiệu Pichichi.

Theo kế hoạch, bộ phận y tế của Real sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của Ronaldo. Khó có thể kết luận điều gì ở thời điểm này, nhưng đó là lần đầu tiên trong mùa giải CR7 không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút ở một trận đấu cho Los Blanco.

Nếu gặp chấn thương nghiêm trọng, đó sẽ là thiệt thòi không thể bù đắp cho Real 

Còn nếu là một chấn thương gân kheo, đó sẽ là thiệt thòi không thể bù đắp cho Real. Thông thường, cầu thủ gặp chấn thương này phải nghỉ thi đấu vài tuần và đây là thông tin khích lệ rất lớn cho những người hâm mộ của Man City, đối thủ của Real tại bán kết Champions League.

Ở tuổi 31, Ronaldo vẫn là chân sút hàng đầu, đóng vai trò là nguồn cảm hứng chiến thắng cho Real. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chính là tác giả của hat-trick bàn thắng vào lưới Wolfsburg (3-0), giúp Los Blanco đảo ngược tình thế để giành quyền vào bán kết Champions League sau thất bại tại trận lượt đi trên đất Đức (0-2).