Quét sạch tệ nạn cờ bạc trong khu dân cư

ANTĐ - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về tập trung đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm hoạt động cờ bạc, CAH Mê Linh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các làng thôn, ngõ xóm.
Quét sạch tệ nạn cờ bạc trong khu dân cư ảnh 1

CAH Mê Linh nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ chủ động phát hiện, tố giác các hoạt động vi phạm pháp luật

Đánh trúng nhiều ổ nhóm 

14h25 ngày 22-9, CSHS - CAH Mê Linh phối hợp với Công an xã Tiến Thịnh đột kích nơi ở của Vũ Bá Quốc, SN 1960, trú tại thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, phát hiện và bắt quả tang 7 đối tượng đang chơi cờ bạc ăn tiền dưới hình thức “xóc đĩa”, thu giữ tại hiện trường gần 14 triệu đồng và một số dụng cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc. 

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc gồm Vũ Văn Chiến, SN 1980; Đặng Viết Thịnh, SN 1972; Nguyễn Văn Bộ, SN 1963; Hoàng Văn Minh, SN 1979; Đỗ Đức Hữu, SN 1978 và Nguyễn Thế Cường, SN 1970, đều trú tại thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh và Trần Văn Sứ, SN 1966, trú tại thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, tất cả khai nhận đã thuê địa điểm tại nhà Vũ Bá Quốc để tổ chức đánh “xóc đĩa”. 

Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội CSHS - CAH Mê Linh cho biết: “Tội phạm cờ bạc hoạt động trên địa bàn huyện Mê Linh rất đa dạng, nhiều thủ đoạn tinh vi. Không chỉ thuê nhà dân để tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn đến các địa điểm vui chơi giải trí để sát phạt nhau, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT”. Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 1-9, tại xã Liên Mạc, CSHS - CAH Mê Linh phối hợp với công an sở tại đã phát hiện, bắt quả tang tại quán Karaoke An Việt, ở khu 3, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (Mê Linh) 1 nhóm đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức “xóc đĩa”.

Cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng chính tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Thành Biên, SN 1984, ở thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh (chủ quán Karaoke An Việt); Phạm Đức Kiên, SN 1984, trú tại thôn Gia Phúc, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Hoàng Văn Tiến, SN 1989, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh; Lưu Quyết Chiến, SN 1986, trú tại thôn Hồng Hồ, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và Trần Văn Tịnh, SN 1979, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh. Trong vụ việc này, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ tang vật gần 7 triệu đồng, cùng một số dụng cụ như bát, đĩa, quân vị…

Quét sạch tệ nạn cờ bạc trong khu dân cư ảnh 2

Một ổ nhóm cờ bạc bị CAH Mê Linh phát hiện, bắt giữ trong tháng 9-2015

Phát huy tinh thần tố giác tội phạm 

Theo Thiếu tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Mê Linh, tính từ quý III - 2015 đến nay, các đơn vị CAH đã tập trung phát hiện, lập án trinh sát và đấu tranh triệt phá được 12 vụ với 63 đối tượng hoạt động cờ bạc. Ngoài các hình thức đánh bạc truyền thống như “xóc đĩa”, “tá lả”, “chắn cạ”, “tổ tôm”, các đối tượng còn chơi cờ bạc dưới dạng “sâm”, “3 cây”, “lô - đề”, “liêng”… Thời gian hoạt động của các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc thường diễn ra vào buổi tối và lúc nửa đêm. Địa điểm tổ chức đánh bạc được các đối tượng thuê nhà dân kín cổng cao tường, có chó dữ canh gác ở trong các thôn, xóm vắng vẻ, để tránh bị phát hiện.

Trước tình hình phức tạp về hoạt động tệ nạn cờ bạc trên địa bàn, Ban chỉ huy CAH Mê Linh đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng CSHS của CAH bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với công an các xã và lực lượng giữ gìn ANTT tại các thôn, xóm tập trung phát động nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

Mặt khác, CAH Mê Linh đã tham mưu cho các cấp chính quyền cơ sở tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát hành chính tại các khu dân cư vắng vẻ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm phát hiện, kịp thời xử lý ngay các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội. Với tinh thần chủ động, kiên quyết không để tội phạm hoạt động trên địa bàn, CAH Mê Linh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội, CA tỉnh Vĩnh Phúc và lực lượng giữ gìn ANTT ở các vùng giáp ranh, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhằm quét sạch tội phạm trên địa bàn.