Quân đội Thái Lan trình kế hoạch mua xe tăng, xe bọc thép Trung Quốc

ANTD.VN - Theo Tư lệnh lục quân Thái Lan, Chalermchai Sitthisat, nước này đang có ý định mua 34 xe bọc thép VN-1 và 11 xe tăng VT-4 từ Trung Quốc.

Ý định của quân đội Thái Lan được tiết lộ sau khi hải quân nước này vừa hoàn thành hợp đồng mua 3 chiếc tàu ngầm lớp Yuan S26T với tổng trị giá khoảng 36 tỷ bath (1 tỷ USD) vào hôm 5-5, trong đó 700 triệu bạt (20,2 triệu USD) sẽ được thanh toán trong vòng 45 ngày.

Ông Sitthisat cho biết, lục quân Thái Lan đã trình lên Bộ Quốc phòng kế hoạch mua thêm xe bọc thép VN-1, sau đó sẽ đưa lên nội các chính phủ để xin sự phê chuẩn.

Xe bọc thép VN-1

Quân đội Thái Lan đã chọn mua các xe bọc thép của Trung Quốc sau khi xem xét nhiều sản phẩm từ các nhà thầu quân sự khác đến từ Nga và Ukraine. Nếu kế hoạch này được thông qua, nó cũng đánh dấu lần đầu tiên quân đội Thái Lan sở hữu các xe bọc thép do Trung Quốc sản xuất. Các xe này sẽ bổ sung sức mạnh cho lực lượng gồm gần 200 xe BTR-3E1 do Ukraine chế tạo hiện nằm trong biên chế lục quân Thái Lan.

Về việc mua 11 xe tăng VT-4, ông Chalermchai tiết lộ kế hoạch này sẽ sớm được hoàn thành. Đây là giai đoạn thứ 3 trong kế hoạch mua 49 xe tăng Trung Quốc để thay thế các mẫu M41 cũ được sử dụng từ năm 1962 đến nay.

Xe tăng VT-4

Trước đó, quân đội Thái Lan từng 2 lần mua xe tăng chiến đấu VT-4 của Trung Quốc bao gồm lô 28 chiếc đầu tiên trị giá 90 triệu USD và lô thứ 2 gồm 10 chiếc trị giá 50 triệu USD. Thái Lan từng kí hợp đồng mua 48 xe tăng T-84 của Ukraine nhưng thỏa thuận này đã đổ bể vì phía Kiev tiến hành bàn giao quá chậm.