Quân đội Ai Cập xả súng vào đoàn biểu tình, 42 người chết

ANTĐ - Tổ chức Anh em Hồi giáo tại Ai Cập ngày 8-7 tuyên bố sẵn sàng chấp nhận các sáng kiến hòa giải dân tộc với điều kiện tiên quyết, Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi quay trở lại nắm quyền điều hành đất nước. Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại các thành phố lớn của đất nước Bắc Phi giữa những người ủng hộ và phản đối ông Morsi.

Tình hình căng thẳng leo thang gây cản trở nỗ lực thành lập Chính phủ mới ở Ai Cập

Theo Đài truyền hình quốc gia Ai Cập, đụng độ đã nổ ra giữa những người biểu tình, quân đội Ai Cập và Lực lượng Vệ binh cộng hòa tại quảng trường Araba Adawiyah ở Thủ đô Cairo vào sáng 8-7. Đã có ít nhất 42 người thiệt mạng và 322 người bị thương sau khi lực lượng an ninh Ai Cập nổ súng và bắn đạn hơi cay nhằm giải tán đám đông người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi đang cầu nguyện một cách hòa bình bên ngoài trụ sở Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tại Thủ đô Cairo. 

Tuy nhiên, nguồn tin quân đội lại cho rằng, “một nhóm phiến quân” đã tìm cách xông vào tòa nhà trụ sở Lực lượng Vệ binh Cộng hòa khiến một sỹ quan thiệt mạng và 40 người bị thương. Hãng thông tấn nhà nước Ai Cập Mena dẫn lời một quan chức quân đội cho biết những người có vũ trang ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi đã bắt giữ 2 binh sĩ.

Ngay sau vụ nổ súng trên, trong một thông cáo được đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook tổ chức Anh em Hồi giáo đã kêu gọi tiến hành một cuộc “nổi dậy”, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế can thiệp nhằm ngăn chặn những vụ thảm sát và tránh cho khu vực Trung Đông thêm cuộc nội chiến giống như ở Syria. 

Những diễn biến bạo lực mới nhất này diễn ra chỉ vài giờ sau khi truyền hình quốc gia Ai Cập đưa tin Tổng thống lâm thời Ai Cập đã đề cử ông Mohamed ElBaradei làm Phó Tổng thống và ông Ziad Bahaa el Din làm Thủ tướng. Ông el Din, 48 tuổi, từng học ngành luật thương mại tại Đại học Oxford, Anh và làm việc cho nhiều công ty luật ở Mỹ trước khi trở thành cố vấn tại Bộ Kinh tế Ai Cập năm 1997. Tuy nhiên, ông đã từ chức trước khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ.