Philippines tố Trung Quốc coi thường DOC

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Philippines ngày 12-3 nhấn mạnh, các hoạt động bồi đắp và cải tạo đảo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông là hành động rõ ràng “coi thường Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”. 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bày tỏ phản đối với bằng chứng không thể chối cãi rằng Trung Quốc không tôn trọng những gì nước này đã ký”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Peter Paul Galvez phát biểu trước các phóng viên hôm 12-3. Theo ông Galvez, Tuyên bố DOC được ký năm 2002 yêu cầu các bên kiềm chế, không được có các hoạt động làm leo thang căng thẳng, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định, cũng như không được thay đổi hiện trạng tại khu vực tranh chấp. “Ngay từ đầu, việc xây đảo nhân tạo đã gây quan ngại nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi tiếp tục duy trì phương thức phản đối bằng con đường ngoại giao và Tòa trọng tài để giải quyết vấn đề”, ông Galvez nói.