Philippines đòi Trung Quốc xác định rõ ranh giới

ANTĐ - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 9-1 đã yêu cầu Trung Quốc giải thích rõ việc nước này triển khai một tàu tuần tra tới bảo vệ vùng lãnh thổ tranh chấp mà họ tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Ông Rosario cho rằng động thái trên gây ra những căng thẳng mới tại vùng biển được cho là giàu tài nguyên này. 

Theo ông Rosario, các nhà ngoại giao Trung Quốc từng tuyên bố Bắc Kinh sẽ chỉ khẳng định chủ quyền, kể cả khả năng chặn bắt tàu nước ngoài, tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Hải Nam. Philippines yêu cầu Trung Quốc xác định rõ ranh giới lãnh thổ mà nước này sẽ bảo vệ. Động thái trên của Philippines được đưa ra sau khi Tân Hoa xã cho hay, Trung Quốc đã điều tàu tuần tra có sân đỗ trực thăng tới Biển Đông. 

Ngoại trưởng Philippines cũng cho biết những bất đồng trong tranh chấp lãnh thổ là một trong những vấn đề sẽ được ông thảo luận với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida trong cuộc gặp tại Manila vào hôm nay 10-1.