Phát hiện 46 phách gỗ lậu dưới chân đèo

ANTĐ - Tối ngày 18-11, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 24A từ huyện Mộ Đức lên đèo Vi Ô Lắt (giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum), Đội kiểm lâm cơ động, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi phát hiện trên 46 phách gỗ xoan đào không rõ nguồn gốc. 
Phát hiện 46 phách gỗ lậu dưới chân đèo ảnh 1
Số gỗ trên Quốc lộ 24A được kiểm lâm phát hiện


Trước đó, lâm tặc dùng ô tô vận chuyển gỗ từ tỉnh Kon Tum theo Quốc lộ 24A về Quảng Ngãi. Phát hiện có lực lượng kiểm lâm tuần tra, lâm tặc đã bỏ gỗ dưới chân đèo Vi Ô lắt, đánh xe chạy ngược về tỉnh Kon Tum.

Được biết, thời gian gần đây lực lượng kiểm lâm liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gỗ trái phép từ tỉnh Kon Tum về Quảng Ngãi.