Pháp sơ tán người dân vì đe dọa tấn công cảnh sát

ANTD.VN - Ngày 22-4, nhà chức trách Pháp đã tiến hành sơ tán người dân và du khách tại Mont-Saint-Michel, một danh thắng nổi tiếng của Pháp ở vùng Normandy, miền Bắc nước này, để truy tìm một kẻ tình nghi chưa rõ danh tính đã đe dọa tấn công lực lượng an ninh địa phương. 

Pháp sơ tán người dân vì đe dọa tấn công cảnh sát ảnh 1Đảo tu viện Mont-Saint-Michel (Pháp)

Theo cảnh sát địa phương, một hướng dẫn viên du lịch đã thông báo về một đối tượng đưa ra những lời đe dọa tấn công lực lượng an ninh khi đang ở trên xe buýt đưa du khách tới đảo tu viện Mont-Saint-Michel. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã phát hiện được đối tượng trên camera an ninh, nhưng sau đó mất dấu nên buộc phải sơ tán người dân và du khách vào chiều cùng ngày.

Thị trưởng Mont-Saint-Michel cho biết thêm, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm đối tượng tình nghi, trong khi cảnh sát điều thêm cả trực thăng để truy tìm đối tượng này. Đảo tu viện Mont-Saint-Michel nổi tiếng từ thế kỷ VIII và được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1979, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.