Cảnh sát nhân dân Công an Thủ đô mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân vì dân phục vụ

Cảnh sát nhân dân Công an Thủ đô mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân vì dân phục vụ

ANTD.VN - Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam 20/7/1962 gắn liền với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT, công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Hành vi bạo lực gia đình bị pháp luật xử lý như thế nào?

Hành vi bạo lực gia đình bị pháp luật xử lý như thế nào?

ANTD.VN - Việt Nam đã xây dựng được khung pháp lý khá tiến bộ trong đó có Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Pháp lệnh phòng chống mại dâm và những chính sách liên quan nhằm khuyến khích bình đẳng giới và giải quyết tình trạng bạo lực gia đình. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực trong gia đình hiện nay vẫn diễn ra khá phức tạp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội.
Chế độ đối với người có công là cán bộ hưu từ trần

Chế độ đối với người có công là cán bộ hưu từ trần

ANTĐ - Bố của bà Lê Thị Thanh Hiền (Thừa Thiên Huế) là cán bộ tiền khởi nghĩa đồng thời là cán bộ hưu trí, đã chết tháng 2/2014. Vậy, gia đình bà có được hưởng mai táng phí, trợ cấp tuất hàng tháng từ cả hai cơ quan BHXH và Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả không?
Quận Nam Từ Liêm kỷ niệm 1 năm thành lập

Quận Nam Từ Liêm kỷ niệm 1 năm thành lập

ANTĐ - Ngày 30-3, Quận ủy, HĐND, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị đánh giá “Kết quả phát triển quận sau 1 năm được thành lập theo Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ (1-4-2014 / 1-4-2015). 

Tăng mức trợ cấp cho người có công với cách mạng

Tăng mức trợ cấp cho người có công với cách mạng

ANTĐ - Để góp phần cải thiện đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ, Chính phủ đã ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2013/NĐ-CP theo hướng tăng mức trợ cấp, phụ cấp. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1.220.000 đồng lên 1.318.000 đồng.

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

ANTĐ - Ngày 19/6, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Pháp lệnh tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tới dự và chủ trì Hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Thắt chặt việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thắt chặt việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

ANTĐ - Ngày 19-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Kế hoạch 110/KH-BCA-C61 của Bộ Công an về tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Cuối năm 2015, sẽ có Luật Biểu tình

Cuối năm 2015, sẽ có Luật Biểu tình

ANTĐ - Ngày 30-5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hải quan (sửa đổi) và dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.
Luật hóa để tránh việc kẻ xấu lợi dụng gây mất ANTT

Luật hóa để tránh việc kẻ xấu lợi dụng gây mất ANTT

ANTĐ - Sáng 21-5, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa (GTĐTNĐ). Chiều cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

Các Đại biểu quốc hội tranh luận về Luật Biểu tình

Các Đại biểu quốc hội tranh luận về Luật Biểu tình

ANTĐ - Chiều 21-5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Họp Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh về Cảnh sát môi trường

Họp Ban soạn thảo Dự án Pháp lệnh về Cảnh sát môi trường

ANTĐ - Dưới sự chủ trì của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chiều 7-3, tại Hà Nội, Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập dự án Pháp lệnh về Cảnh sát môi trường đã có buổi làm việc, đánh giá, trao đổi các nội dung của dự án Pháp lệnh về Cảnh sát môi trường. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của  Quốc hội.
Cần tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho lực lượng Cảnh sát cơ động

Cần tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho lực lượng Cảnh sát cơ động

ANTĐ - “Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an xây dựng các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết một số điều hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh CSCĐ, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và theo đúng Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật”.
Không để nợ đọng văn bản pháp luật

Không để nợ đọng văn bản pháp luật

ANTĐ - Mới đây, Chính phủ đã họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, thực sự tạo chuyển biến, dấu ấn trong công tác xây dựng pháp luật trong năm 2014 theo tinh thần thống nhất là không để nợ đọng các văn bản quy phạm pháp luật.