Ông Park và cuộc khủng hoảng hàng thủ trước trận tái đấu Malaysia

ANTD.VN - Trong sơ đồ 3-4-3 sở trường, hàng thủ là nơi HLV Park Hang-seo yên tâm nhất, nhưng nay, đây hiện là mối lo lớn nhất của ông thầy người Hàn Quốc trước chuyến làm khách tại Bukit Jalil.

Ở trận tranh siêu cúp quốc gia chiều 2-3, trung vệ Duy Mạnh sớm dính chấn thương buộc phải rời sân bằng cáng và sau đó nhờ người dìu lên nhận huy chương. 

"Duy Mạnh nhiều khả năng bị vặn đầu gối ở pha va chạm. Cậu ấy cần được kiểm tra kỹ hơn để biết thêm, nhưng đây là chấn thương nặng. Mạnh rất đau và không thể đi lại bình thường. Tôi hy vọng đầu gối cậu ấy không tràn dịch để có thể tiến hành chụp chiếu và sớm điều trị", HLV Chu Đình Nghiêm nhận định sau trận.

Sau Đình Trọng, Trọng Hoàng, nay nếu mất thêm Duy Mạnh thì hàng thủ tuyển Việt Nam thực sự khủng hoảng khi tái đấu Malaysia

Sau khi trở về Hà Nội hôm nay 2-3, Duy Mạnh đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, các bác sĩ chưa thể chụp phim đầu gối của trung vệ này, vì sưng to và có nhiều dịch.

Những thông tin thiếu tích cực xung quanh tình hình sức khoẻ của trung vệ sinh năm 1996 không chỉ khiến người hâm mộ, CLB Hà Nội mà cả HLV Park Hang-seo cũng phải lo lắng, bởi hàng thủ đội tuyển Việt Nam đang thiếu nhân sự trầm trọng trước trận tái đấu Malaysia.

Cụ thể Đình Trọng và Trọng Hoàng dính án treo giò chắc chắn không thể ra sân. Trong khi một hậu vệ khác là Văn Hậu chịu cảnh dự bị dài hạn tại CLB Heerenveen (Hà Lan).

Chiều nay 2-3, Duy Mạnh được đưa đi chụp MRI. Kết quả ban đầu xác định anh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn, chắc chắn không thể tham dự trận Malaysia - Việt Nam. CLB Hà Nội sẽ tiến hành làm thủ tục để đưa Duy Mạnh ra nước ngoài phẫu thuật, nhiều khả năng là Singapore.

Thủ môn số 1 của đội tuyển là Đặng Văn Lâm đã mất suất bắt chính tại CLB Muangthong United (Thái Lan), sau khi để thủng lưới 4 bàn ở 2 vòng đấu đầu tiên Thai-League 2020. Thủ môn thứ hai là Bùi Tiến Dũng cũng vừa trải qua một loạt sự cố dẫn đến bàn thua, từ U22, U23 đến CLB.

Hàng thủ vốn là chỗ dựa vững chắc, tạo yên tâm nhất cho HLV Park Hang-seo trong suốt các giải đấu vừa qua thì nay lại đang mong manh hơn bao giờ hết. Điều này khiến mục tiêu đánh bại Malaysia tại "chảo lửa" Bukit Jalil ngày 31-3 tới thực sự là thách thức với đoàn quân HLV Park Hang-seo.

V-League sẽ khai màn ngày 6-3 tới và ông Park có tối đa 3 vòng đấu để dự khán, tìm kiếm, bổ sung nhân sự lấp khoảng trống hàng thủ đội tuyển và có vỏn vẹn chưa đầy 10 ngày để áp lối đội hình. Một nhiệm vụ không dễ, trong bối cảnh ông thầy Hàn Quốc còn phải gánh áp lực thành tích là 3 điểm trước Malaysia để gia tăng cơ hội giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.