Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Bắc Kinh. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo ca ngợi quan hệ song phương ở mức “chưa từng có” và mô tả đây là lực lượng ổn định giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.
Cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ tại Đại lễ đường nhân dân hôm 20-5 bao quát toàn bộ các lĩnh vực hợp tác, từ thương mại, năng lượng, công nghệ đến an ninh quốc tế.
Ông Putin cho biết kim ngạch thương mại song phương đã vượt 240 tỷ USD vào năm ngoái. Ông mô tả năng lượng là “động lực” của hợp tác Nga - Trung và cho biết hầu hết giao dịch thương mại hiện nay được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ.
Theo Điện Kremlin, hai bên cũng đạt được thống nhất về các thông số chính của dự án đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2. Dự án được xem là trụ cột dài hạn trong hợp tác năng lượng giữa hai nước.
Tại Hội nghị thượng đỉnh, hai bên ký kết hơn 40 văn kiện liên chính phủ và doanh nghiệp. Các thỏa thuận trải rộng trên các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, hợp tác công nghiệp, công nghệ hạt nhân, giáo dục, khoa học, trí tuệ nhân tạo và truyền thông.
Matxcơva và Bắc Kinh cũng tuyên bố tổ chức Năm Giáo dục chung giai đoạn 2026-2027. Chế độ miễn thị thực đi lại giữa hai nước được nhất trí gia hạn đến hết năm 2027.
Trong số các văn kiện quan trọng có tuyên bố chung về việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng tuyên bố riêng ủng hộ trật tự thế giới đa cực dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia thứ ba nào, mà mang tính “tự chủ” và là ví dụ về cách các quốc gia nên xây dựng quan hệ trong thế giới hiện đại.
Về các vấn đề quốc tế, ông Putin và ông Tập Cận Bình cho rằng cần giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột Ukraine theo Hiến chương Liên hợp quốc. Hai bên cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran vi phạm luật quốc tế và làm suy yếu ổn định ở Trung Đông.
Matxcơva và Bắc Kinh cam kết phản đối bá quyền, áp đặt đơn phương và cái mà hai bên gọi là “luật rừng” trong các vấn đề toàn cầu. Tuyên bố khẳng định không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào nên thống trị các vấn đề quốc tế.
Ông Putin xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào cuối năm nay và mời ông Tập Cận Bình thăm Nga vào năm 2027.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thương mại hai nước đạt kỷ lục 245 tỷ USD năm ngoái. Ngoài hội đàm chính thức, lịch trình còn có lễ ký kết, tiệc chiêu đãi và buổi trà đàm không chính thức để trao đổi các vấn đề quốc tế.