Sự cố xảy ra vào tối 18-5, khi đó khí cầu không chở người và không có nhân viên mặt đất nào bị thương trong vụ việc.
Dây neo dài khoảng 1,9 mét, dùng để cố định khí cầu xuống đất, đã bị vướng vào các dây cáp khác trong cơn giông bão hôm 18-5, một phát ngôn viên Lực lượng Chuyên trách Liên hợp - Biên giới phía Nam xác nhận.
Theo dữ liệu của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, tối hôm đó, khu vực gần hiện trường đã trải qua trận giông bão dữ dội với gió giật lên tới 72 km/h.
Tổ vận hành đã cố gắng gỡ các dây cáp, nhưng khí cầu chứa đầy khí heli “đã bị tuột dây neo” và bay đi mất. Quân đội Mỹ từ chối cho biết cụ thể loại khí cầu nào đã bị mất, chỉ nói rằng đây là một “khí cầu cỡ trung bình”.
Theo phát ngôn viên Lực lượng Chuyên trách Liên hợp - Biên giới phía Nam, vị trí của khí cầu mất kiểm soát không được biết cho đến khi quân đội Mexico phát hiện ra nó “ở một địa điểm hẻo lánh… phía tây nam Laredo”. Quân đội Mexico và Mỹ đang phối hợp để thu hồi khí cầu này.
CBP vận hành các khí cầu trinh sát trên khắp khu vực. Một số khí cầu được trang bị camera hiệu suất cao, số khác mang theo hệ thống radar chuyên phát hiện thiết bị bay không người lái và những loại máy bay được các nhóm buôn lậu sử dụng.