Singapore xét xử vụ án gây chấn động: Cậu ruột bạo hành cháu trai phải lĩnh 14 năm tù

ANTD.VN - Tòa án Singapore ngày 20-5 tuyên phạt 14 năm tù đối với một người đàn ông 32 tuổi vì liên tục bạo hành cháu trai chưa đầy 1 tuổi trong vòng 3 tháng, do mâu thuẫn cá nhân với bố của đứa trẻ.

Theo cáo trạng, trong suốt 3 tháng khi nạn nhân 9 đến 11 tháng tuổi, bị cáo đã nhiều lần dìm đầu bé vào xô nước, dùng gối đè lên mặt và bóp cổ bé cho đến khi bé sùi bọt mép. Hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian bị cáo nhận chăm sóc bé trai tại nhà riêng của hắn.

1000041749.jpg

"Các hành vi không phải bột phát". Thẩm phán Koo Zhi Xuan nhận định bị cáo đã “lên kế hoạch có chủ đích” - tạo ra những khoảng thời gian ở riêng với cháu bé, rồi lợi dụng chính sự tin tưởng của gia đình cháu bé để ra tay.

Cảnh sát phát hiện vụ việc sau khi một người phụ nữ nhìn thấy bị cáo bóp cổ cháu bé tại sảnh chung cư. Người này đã can thiệp và báo cảnh sát.

Tại tòa, bị cáo khai động cơ gây án là mâu thuẫn cá nhân với anh rể - bố của bé trai.

Cảnh sát sau đó thu giữ nhiều đoạn video do chính bị cáo quay lại trong lúc hành hạ cháu bé. Hình ảnh trong các đoạn phim được mô tả là “đau đớn đến mức khiến người đọc hồ sơ cũng thấy nghẹn lại”.

Trong phiên tuyên án, Thẩm phán Koo Zhi Xuan nói đây là hành vi “tàn ác, là sự xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm con người”. Ông nhấn mạnh một đứa trẻ không thể nói, không thể tự bảo vệ, lẽ ra phải được bảo vệ tuyệt đối bởi những người xung quanh, nhưng lại bị hành hạ bởi chính người thân của mình.

Ông nói mức án 14 năm phản ánh mức độ trừng phạt và răn đe, đồng thời nhấn mạnh bị cáo đã phản bội lòng tin của gia đình cháu bé khi lợi dụng thời điểm ở riêng với bé để gây án.

Công tố đề nghị mức án 12-15 năm tù, trong khi luật sư bào chữa xin mức 8-10 năm. Tòa cuối cùng tuyên mức 14 năm.

Đây là một trong những vụ bạo hành trẻ em bị xử lý nghiêm khắc nhất tại Singapore trong thời gian gần đây. Luật pháp Singapore quy định hành vi ngược đãi trẻ em có thể chịu mức án nghiêm khắc và phạt tiền, với khung hình phạt nặng hơn nếu gây thương tích nghiêm trọng.

Danh tính của bé trai và gia đình được tòa giữ kín theo lệnh cấm công bố thông tin, nhằm bảo vệ nạn nhân. Theo các chuyên gia về sức khỏe trẻ em, những tổn thương thể chất có thể hồi phục, nhưng sang chấn tâm lý ở trẻ dưới 1 tuổi thường kéo dài và ảnh hưởng đến sự phát triển về sau.

Theo CNA

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng