Theo Trợ lý điện Kremlin Yury Ushakov, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Bắc Kinh cùng một phái đoàn cấp cao để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ song phương, thương mại, hợp tác năng lượng và các vấn đề toàn cầu.
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga diễn ra vào ngày 19, 20-5, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm hai nước ký Hiệp ước hữu nghị, láng giềng và hợp tác tốt Nga - Trung Quốc. Ông Ushakov cho rằng điều này phản ánh mối quan hệ song phương đã đạt đến “mức cao chưa từng có”.
Theo ông Ushakov, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin tới Trung Quốc bao gồm các bộ trưởng cấp cao, các quan chức hàng đầu của Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina.
Ông Ushakov xác nhận Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm riêng và hội đàm mở rộng, tập trung vào “các vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất” trong quan hệ song phương, cũng như các diễn biến lớn trong tình hình quốc tế.
Khoảng 40 thỏa thuận song phương dự kiến sẽ được ký kết, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Trợ lý Điện Kremlin nói rằng hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến thông qua một tuyên bố riêng về việc thúc đẩy một “thế giới đa cực” và “một mô hình quan hệ quốc tế mới”.
Ông nói thêm rằng Nga và Trung Quốc đang cùng nhau hướng tới "hòa bình và thịnh vượng toàn cầu".
Trợ lý Điện Kremlin cũng bác bỏ những đồn đoán rằng thời điểm chuyến thăm của Putin có liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc tuần trước, khẳng định rằng "hoàn toàn không có mối liên hệ nào" và việc chuẩn bị cho chuyến thăm bắt đầu ngay sau khi ông Putin và ông Tập Cận Bình có cuộc gọi điện đàm từ hồi tháng 2-2026.