Nhiều khả năng “Đứa con thần gió” trở lại

ANTĐ - Khả năng cựu tiền đạo đội tuyển Pháp, Thierry Henry trở lại Premier League một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của giới hâm mộ. Theo như thông tin mới nhất, HLV của Everton David Moyes tỏ ý muốn mượn “Đứa con của thần gió” từ New York Red Bulls.

Everton đang rất cần kinh nghiệm và đẳng cấp của Henry

Cuối tuần qua, người ta đã nhìn thấy cựu tuyển thủ Pháp ngồi dự khán trong trận Arsenal tiếp đón Everton tại Premier League, điều khiến người ta tin rằng một thoả thuận giữa đội bóng vùng Merseyside với ngôi sao này không chỉ là chuyện đùa. Cái tên Henry vẫn được nhắc tới khá thường xuyên tại Arsenal. Tiền đạo này chính là tượng đài của Arsenal trước lúc chuyển sang khoác áo Barcelona rồi sau đó đến Mỹ thi đấu cho New York Red Bulls. Dù không còn thi đấu ở châu Âu mùa giải vừa qua, song Henry vẫn duy trì được phong độ nhất định ở bên kia bờ Đại Tây Dương, bất chấp dấu ấn tuổi tác đang in hằn lên những bước chạy của ngôi sao này.

Có rất nhiều lý do thúc đẩy HLV David Moyes nhanh chóng xúc tiến thương vụ này. Thứ nhất, Henry là cầu thủ từng rất quen thuộc với Premier League sau những năm gắn bó và gặt hái thành công tại Arsenal. Anh không chỉ có kinh nghiệm mà vẫn thể hiện là mẫu tiền đạo có tốc độ, khả năng xử lý bóng tinh tế. Thứ hai, Everton đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Sự bế tắc trên hàng tấn công là lý do khiến đội bóng vùng Merseyside trượt dài trên bảng xếp hạng Premier League trong thời gian gần đây. Hiện tại, Everton chỉ còn một mình Louis Saha là tiền đạo được đánh giá cao về mặt kinh nghiệm và mới đây dính chấn thương trong thất bại 0-1 tại Arsenal. Một lý do khác khiến HLV David Moyes rất quan tâm tới khả năng mượn Henry là sự thành công của Landon Donovan trong quãng thời gian thi đấu cho mượn tại đây.

Donovan được Everton mượn về từ Los Angeles Galaxy trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 1-2010. Cầu thủ này chơi 13 trận ở các giải đấu khác nhau và ghi 2 bàn thắng cho đội bóng áo xanh, trong đó có giải thưởng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 (2010).