Nhật bắt thủy thủ đoàn 2 tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 5-8 cho biết đã bắt giữ thủy thủ đoàn 2 tàu cá Trung Quốc vì hoạt động trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản kiểm tra một tàu cá Trung Quốc sau vụ đụng độ hồi năm ngoái

Vụ bắt giữ diễn ra tại khu vực ngoài khơi cách bờ biển thành phố Wajima của Nhật Bản 330km. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, tổng cộng 34 thành viên thủy thủ đoàn cùng 2 tàu cá sẽ được đưa về Nhật Bản vào tối nay 6-8. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Vụ bắt giữ hôm 5-8 diễn ra một năm sau khi thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ do va chạm với tàu tuần tra của Nhật Bản gần khu vực tranh chấp, gây ra vụ tranh cãi ngoại giao kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Trong một diễn biến khác, ngày 5-8, trong một bài phát biểu ở Thủ đô Manila, Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario cho rằng, Tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông “đe dọa tiềm tàng tự do hàng hải” trong khu vực. Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông,   đồng thời tuyên bố bất kỳ hành động khoan thăm dò hay đánh cá trong khu vực đều vi phạm chủ quyền của nước này.