Nhật Bản sẽ phóng tàu thám hiểm vệ tinh của sao Hỏa

ANTD.VN - Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) mới đây thông báo kế hoạch đưa tàu thám hiểm tới 1 trong 2 vệ tinh của sao Hỏa để thu thập các mẫu đất đá bề mặt của hành tinh này.

Sao Hỏa có 2 vệ tinh được đặt tên là Phobos và Deimos.

Theo dự án Martian Moons eXploration (Chương trình thám hiểm vệ tinh của sao Hỏa) do JAXA đứng đầu, các nhà nghiên cứu sẽ phóng tàu thăm dò lên Phobos vào năm 2024 và mang về các mẫu đất đá vào năm 2029.

Các nhà nghiên cứu nói rằng, đây là sứ mệnh đầu tiên như vậy trên thế giới.

Vệ tinh Phobos có đường kính khoảng 23km và bay quanh quỹ đạo cách sao Hỏa 9.000km. Qua dự án, các nhà nghiên cứu hy vọng làm sáng tỏ nguồn gốc các vệ tinh của sao Hỏa và quá trình hình thành các hành tinh trong hệ Mặt trời.