Nhật Bản phạt thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Hôm qua 23-3, một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đã bị Tòa án thành phố Yokohama của Nhật Bản kết án 18 tháng tù treo vì khai thác trộm san hô trong vùng biển Nhật Bản. 

Ngoài ra, bị cáo Xu Yizhong, 39 tuổi còn bị phạt 4 triệu yên (33.000USD) vì khai thác trái phép san hô đỏ quý hiếm hôm 5-10 năm ngoái tại khu vực cách Chichijima, đảo lớn nhất trong chuỗi đảo Ogasawara của Nhật Bản ở Thái Bình Dương, khoảng 14km. Đây là phán quyết đầu tiên liên quan đến một số trường hợp tàu Trung Quốc bị phát hiện khai thác trộm san hô đỏ, vốn có giá trị cao tại thị trường Trung Quốc, quanh chuỗi đảo Ogasawara và Izu từ khoảng tháng 9 đến tháng 11-2014. Được biết, mức phạt tối đa đối với hành động đánh bắt trộm trong vùng biển Nhật Bản là 30 triệu yên.