Nhật Bản mô phỏng tình huống núi Phú Sĩ phun trào

ANTD.VN - Một ủy ban của Chính phủ Nhật Bản đã mô phỏng trường hợp núi Phú Sĩ - ngọn núi cao nhất Nhật Bản - phun trào mạnh và kéo dài trong 15 ngày.

Giao thông trên bộ và trên không tại Tokyo có thể sẽ bị gián đoạn nếu núi Phú Sĩ phun trào mạnh

Ủy ban ước tính rằng nếu xảy ra vụ phun trào lớn nữa, trong mỗi giờ lượng tro bụi rơi xuống thành phố Gotemba, tỉnh Shizuoka, sẽ dày 1 đến 2cm và tổng lượng tro bụi dày 1,2m.

Các thành viên ủy ban cho biết quận Shinjuku của Tokyo, cách núi Phú Sĩ khoảng 90km sẽ không bị ảnh hưởng bởi tro bụi ngay lập tức. Tuy nhiên, tro bụi sẽ bắt đầu phát tán đến khu vực này vào ngày thứ 13 và tạo lớp tro bụi dày 1,3cm.

Ủy ban ước tính vụ phun trào có thể sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với các khu vực ở chân núi Phú Sĩ.

Ngay cả tại Tokyo và các khu vực lân cận, giao thông trên bộ và trên không có thể sẽ bị gián đoạn và tình trạng mất điện có thể xảy ra nếu có mưa.

Theo Giáo sư Danh dự Toshitsugu Fujii của Đại học Tokyo, chắc chắn cuối cùng núi Phú Sĩ sẽ phun trào, mặc dù các nhà khoa học chưa biết là khi nào.