Nhà hát Kịch Việt Nam dựng kịch kinh điển

ANTĐ - Vở bi kịch 5 hồi “Andromaque” của nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp thế kỷ 17, Jean Racine sẽ được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng lại. Dịch giả Dương Tường đã có bản chuyển ngữ sang tiếng Việt vở “Andromaque”  và từng được xuất bản vào những năm 70 của thế kỷ trước.

Đây là công trình được dàn dựng dựa trên sự phối hợp của Nhà hát Kịch Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Pháp nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Pháp. Tinh thần của vở kịch là nỗi sợ hãi lo âu bao phủ trong một bầu không khí thơ ca êm dịu, nhẹ nhàng, thấm thía tình thương và niềm hy vọng sẽ được đạo diễn Jean Mari Lejude (Pháp) giữ nguyên. 5 diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam và 4 diễn viên đến từ Pháp sẽ chuyển tải tới khán giả thông điệp của vở diễn. Dự kiến, “Andromaque” sẽ ra mắt khán giả Thủ đô vào ngày 14 và 15-12 tại Nhà hát Kịch Việt Nam và sau đó sẽ có chuyến lưu diễn tại Pháp và một số nước châu Âu.