Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược tiếp tục bị đề nghị truy tố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan an ninh xác định, ông Nguyễn Việt Hùng trong vai trò Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phải chịu trách nhiệm khi đồng ý cho Công ty VN Pharma lưu hành thuốc chữa bệnh giả.

Ngày 16-7, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ban hành Kết luận Điều tra bổ sung vụ án buôn bán thuốc chữa bệnh giả mang nhãn mác Health 2000 Canada của Công ty cổ phần VN Pharma. Quá trình giải quyết vụ án, viện kiểm sát từng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Kết thúc điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra giữ nguyên đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty VN Pharma; Võ Mạnh Cường - cựu Giám đốc Công ty Hàng hải Quốc tế H&C; Phạm Anh Kiệt - cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; Nguyễn Trí Nhật - cựu Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Tiếp đến là Ngô Anh Quốc - cựu Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma; Phan Cẩm Loan - cựu Phó phòng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma; Lê Thị Vũ Phương - cựu Kế toán trưởng Công ty VN Pharma; Phạm Quỳnh Trang - nhân viên Công ty H&C và Nguyễn Thị Quyết - nhân viên Công ty VN Pharma cũng bị đề nghị truy tố về tội danh nêu trên.

Liên quan, các bị can Nguyễn Việt Hùng - nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế); Phạm Hồng Châu - nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc (Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế) và Lê Đình Thanh - cựu công chức Cục Hải quan TP.HCM cùng bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Cong ty VN Pharma.

Bị can Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Cong ty VN Pharma.

Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Thủy - nguyên Phó trưởng phòng Phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế) thì bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cơ quan điều tra, nhóm bị can Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường đã nhập khẩu vào Việt Nam 838 nghìn hộp thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ. Số thuốc này từng được giới thiệu là kháng sinh.

Công ty VN Pharma sau đó phân phối được hơn 623 nghìn hộp cho các nhà thuốc, bệnh viện, người dân trên địa bàn cả nước. Và qua đó, doanh nghiệp này đã hưởng lợi bất chính hơn 31,5 tỷ đồng.

Trong vụ án, Lê Đình Thanh bị xác định vào năm 2014, khi làm việc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn đã thiếu trách nhiệm, không phát hiện sai phạm về hồ sơ nhập khẩu thuốc của Công ty VN Pharma.

Bị can Thanh đã cho thông quan hơn 38.000 hộp thuốc giả và số hàng này được phân phối tới nhiều nơi như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Tri (Bến Tre)…

Cũng theo tài liệu điều tra, thuốc giả của Công ty VN Pharma được Cục Quản lý dược thẩm định, cấp đăng ký, cho phép nhập khẩu vào Việt Nam. Tránh nhiệm việc này thuộc về Nguyễn Thị Thu Thủy khi lợi dụng chức vụ để tẩy xóa, sửa chữa biên bản thẩm định thuốc.

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy - nguyên Phó trưởng phòng Phòng Quản lý giá thuốc.

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy - nguyên Phó trưởng phòng Phòng Quản lý giá thuốc.

Cơ quan an ninh điều tra cũng xác định, Nguyễn Việt Hùng trong vai trò Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, Phó chủ tịch Hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký thuốc đã không kiểm tra, rà soát văn bản liên quan khi đồng ý Công ty VN Pharma lưu hành số thuốc giả.

Trước yêu cầu của viện kiểm sát về làm rõ thêm trách nhiệm của Cục Quản lý Dược khi không dừng lưu hành thuốc Health 2000, Cơ quan An ninh điều tra cho biết đã gửi văn bản đề nghị Bộ Y tế và Sở Y tế của 63 tỉnh, thành phố.

Đến nay, Cơ quan điều tra chưa nhận được văn bản trả lời của Bộ Y tế và có 55/63 Sở Y tế cho biết không tiếp nhận thông tin gì về việc thuốc mang nhãn hiệu Health 2000 là giả. Tổng lãnh sự quán Canada cũng chưa trả lời về quá trình trao đổi với Cục Quản lý dược liên quan tới loại thuốc Health 2000.

Ông Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế trình bày, thời điểm năm 2014, chưa đủ cơ sở để dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác Health 2000, chưa đủ cơ sở để nghi ngờ về nguồn gốc loại thuốc nhập khẩu này.

Ông Cường khẳng định từng đề nghị phía Canada trả lời bằng văn bản để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật nhưng không được đáp ứng. Sau đó, ông Cường đã chỉ đạo chuyển thông tin liên quan, đề nghị cơ quan công an phối hợp xác minh, làm rõ.

Cơ quan An ninh điều tra đánh giá, đến nay vẫn chưa đủ căn cứ xác định sai phạm của Cục Quản lý dược trong việc không dừng lưu hành thuốc Health 2000.

Về yêu cầu làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế trong việc cấp số đăng ký lưu hành và Quota nhập khẩu thuốc Heathl 2000 Canada, Cơ quan điều tra cho biết đã làm việc với ông Cao Minh Quang - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc.

Ông Quang là người quyết định cuối cùng việc cấp số đăng ký thuốc, có trách nhiệm liên đới trong việc để 2 loại thuốc được cấp số không đúng quy định. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra cho rằng kết quả điều tra đến nay chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với nguyên Thứ trưởng này.