Ngồi tù oan 20 năm, nhận hơn 400.000 USD bồi thường

ANTĐ - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin, ngày 13-5, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã quyết định bồi thường cho một người đàn ông 2,75 triệu nhân dân tệ (tương đương 422.000 USD) do bị kết tội oan và phải ngồi tù hơn 20 năm qua.

Theo đó, ông Chen Man (ảnh), đã từng bị kết án tử hình có ân hạn, vào tháng 11-1994 với cáo trạng giết người. Năm 1999, ông Chen đã bị Tòa án tỉnh Hải Nam hoãn án tử hình. Sau nhiều lần kháng án lên Tòa án Tối cao Trung Quốc, ông Chen đã được tuyên trắng án và thả tự do hồi tháng 2-2016 vừa qua do “thiếu chứng cứ”.

Được biết, ban đầu ông Chen yêu cầu tòa án Hải Nam phải bồi thường 9,66 triệu nhân dân tệ vì bị mất tự do cá nhân và tổn thương tinh thần, đồng thời phải chính thức công khai xin lỗi ông trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, cuối cùng ông cũng “đành chấp nhận” với mức bồi thường là 2,75 triệu nhân dân tệ. “Tôi đã đồng ý mặc dù hơi tiếc nhưng điều đó phải tuân thủ theo Luật Bồi thường Nhà nước”, ông Chen Man chia sẻ.