Nghi ngờ vợ, tạt axit khiến tình địch suýt vong mạng

ANTĐ - Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính, trong lúc bắt gặp tình địch đang ở nhà cha mẹ vợ, Nhã tức giận mang cả ca axit tạt thẳng, khiến nạn nhân suýt chết.

Ngày 6/8, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án cho bị cáo Trần Minh Nhã (SN 1962, ngụ tỉnh Đồng Nai) từ 18 năm tù xuống còn 17 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo được tòa phúc thẩm xem xét giảm án

Xử sơ thẩm hồi tháng 4/2015, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Trần Minh Nhã 18 năm tù về tội danh trên. Sau đó Nhã có đơn xin giảm án. Theo đó, xét thấy thân nhân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, tự nguyện ra đầu thú, khai báo thành khẩn, gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại 20 triệu đồng. Phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên khi lượng hình HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo trên.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Minh Nhã và vợ là Võ Hồng H (SN 1969) cùng chung sống tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình chung sống, Nhã  nghi ngờ vợ  mình có quan hệ tình cảm với anh Phạm Văn Chánh (SN 1962, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nên hai bên thường xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 11h ngày 27/1/2014, sau khi đã có uống rượu, Nhã đi qua nhà mẹ vợ (ở bên cạnh nhà Nhã) để tìm chị H. Tại đây, Nhã nhìn thấy anh Chánh đang nằm nghỉ trên ghế salon và bên cạnh đó cả gia đình vợ trong đó có chị H đang ngồi ăn cơm chung.

Thấy vậy, Nhã bỏ về lấy một nửa lít axit đựng trong can đổ vào ca nhựa rồi cầm ca axit này quay lại nhà mẹ vợ. Đến nơi, Nhã đến chỗ anh Chánh nằm bất ngờ tạt cả ca axit vào tình địch. Bị bỏng nặng anh Chánh hốt hoảng la lên, bật dậy tri hô. Lúc này, mọi người trong gia đình chi H dùng nước lạnh dội vào người nạn nhân, rồi nhanh chóng đưa anh Chánh đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án Nhã đã bỏ trốn. Đến ngày 21/4/2014, Nhã đã đến công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hậu quả, anh Chánh bị thương tích 92%.

Ngoài trách nhiệm hình sự, bản án còn quy buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 560 triệu đồng.