Thầy giáo tạt a xít 4 đồng nghiệp, nhận án 4 năm tù giam

ANTĐ - Thầy giáo tạt a xít 4 đồng nghiệp nhận 4 năm tù giam; CAQ Tây Hồ thu giữ 464 hộp sữa bột trôi nổi; Lô hàng bao gồm 60 điện thoại Smartphone không rõ nguồn gốc; Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ mua bằng Tiến sĩ Y khoa giá 200 triệu đồng; Nga dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu thủy sản của Việt Nam… đó là những tin chính trong bản tin.
Bản tin phát thanh ngày 20-8 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

Thầy giáo tạt a xít đồng nghiệp vì nhiều lần tố cáo hiệu trưởng không thành
Ngày 19-8, TAND huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, đã mở phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội danh cố ý gây thương tích và tuyên án 4 năm tù giam đối với thầy giáo Nguyễn Minh Tiên, nguyên giáo viên trường THCS Thanh Bình, huyện Thanh Bình.
Thầy giáo tạt a xít 4 đồng nghiệp, nhận án 4 năm tù giam ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Minh Tiên đang nghe tuyên án

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Tiên có mâu thuẫn với thầy Nguyễn Văn Chiến, hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình trong việc thuyên chuyển công tác.
Do đó, ngày 21-3-2014, Tiên đã đến Phòng GD-ĐT huyện Thanh Bình và trường THCS Thanh Bình tạt axit 4 đồng nghiệp khiến những người này đều bị thương nặng.

Thu giữ 464 hộp sữa bột trôi nổi

Ngày 14-8 vừa qua, CAQ Tây Hồ phát hiện và kiểm tra chiếc xe 3 bánh chở hàng chục thùng car-ton tại khu vực giáp ranh phường Xuân La (quận Tây Hồ với phường Xuân Tảo (quận Nam Từ Liêm).
Bên trong những chiếc thùng này chứa nhiều loại sữa hộp trên bao bì ghi nhãn hiệu Meiji, Wakado và Glico – made in Japan. Người liên quan đến số sữa trên không xuất trình được bất cứ loại chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, chất lượng hàng hóa đồng thời khai nhận, số hàng trên đã thu mua gom trôi nổi ngoài thị trường để mang đi giao bán cho các “shop trẻ em”. Tổng số tang vật gồm 464 hộp sữa bột, mỗi hộp có trọng lượng 820 gam. 

Lô hàng bao gồm 60 điện thoại Smartphone không rõ nguồn gốc

Khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay, 20-8 tại ngã ba Pháp Vân-Hoàng Mai (Hà Nội.), tổ kiểm tra tuyến Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra  xe khách biển kiểm soát 49B-001.23 đi theo hướng từ Lạng Sơn vào Nam.
Thầy giáo tạt a xít 4 đồng nghiệp, nhận án 4 năm tù giam ảnh 2
Lô hàng 60 chiếc điện thoại smartphone đang trên đường vận chuyển từ Lạng Sơn vào Nam tiêu thụ


Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe khách này có một lô hàng bao gồm 60 chiếc điện thoại smartphone bao gồm 40 chiếc Zenphone 5, 10 Iphone 5 và 10 Iphone 4 không rõ nguồn gốc xuất xứ. 
Lái xe Lê Đình Hiếu (sinh năm 1975, trú tại Lâm Hà, Lâm Đồng) cho hay, Hiếu được một người ở Lạng Sơn thuê chở số hàng trên vào miền Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên, qua truy xét nhanh, cảnh sát làm rõ, chủ lô hàng này  cũng có mặt trên xe khách.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ mua bằng Tiến sĩ Y khoa giá 200 triệu đồng

Ngày 18-8 vừa qua, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) báo cáo về vụ việc “200 triệu đồng lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa”.
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế đề nghị nhà trường làm rõ và có báo cáo cụ thể bằng văn bản sự việc về việc tuyển nghiên cứu sinh của trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) không đảm bảo chất lượng liên quan đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Khải Hoàn, với bài viết “200 triệu đồng lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa”.

Nga dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu thủy sản của Việt Nam

Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) mới đây cũng thông báo dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu thủy sản vào thị trường Nga và Liên minh Hải quan (TS) với bảy doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký lệnh cấm nhập khẩu trong vòng một năm các sản phẩm nông sản và thực phẩm của những nước đã trừng phạt hoặc ủng hộ lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga.
Ông Phạm Quang Niệm, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đánh giá đây là cơ hội tốt với các doanh nghiệp Việt Nam muốn tiến vào thị trường rộng lớn của Nga, đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Việt Nam liên tục phát triển tốt đẹp.